Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Bắc Giang cần đưa nấm trở thành cây chủ lực

Sáng 22/9, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm của tỉnh giai đoạn 2007-2010; định hướng sản xuất nấm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Sáng 22/9, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm của tỉnh giai đoạn 2007-2010; định hướng sản xuất nấm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Bắc Giang cần đưa nấm trở thành cây chủ lực ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng kết quả thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007-2010 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển sản xuất nấm ở tỉnh. Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Bắc Giang cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn để nông dân biết rõ lợi ích, hiệu quả cao của trồng nấm. Nguồn nguyên liệu sản xuất nấm ở tỉnh rất lớn, nếu tỉnh tổ chức làm tốt thì người dân có thể còn làm được nhiều hơn kế hoạch đề ra. Tỉnh làm việc với các bộ, ngành liên quan để giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất nấm kèm theo việc chuẩn hóa các thiết bị giàn - giá sản xuất nấm; hướng dẫn triển khai rộng các mô hình sản xuất nấm đã có hiệu quả. Tỉnh cần đưa thêm nghề trồng nấm vào chương trình dạy nghề cho nông dân. Từ hội nghị này, Bắc Giang có đủ tiền đề để hoàn thiện Đề án phát triển sản xuất nấm giai đoạn 2011-2015, có điều kiện đưa nấm trở thành cây chủ lực ở tỉnh.

Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bắc Giang thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nấm gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 đạt sản lượng từ 6.000 đến 7.000 tấn nấm tươi với doanh thu khoảng 150 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động thường xuyên và hàng ngàn lao động nông nhàn. Toàn tỉnh có 50 - 60 mô hình sản xuất nấm tập trung theo địa bàn xã, từ 1.500 đến 2.000 hộ sản xuất nấm theo quy mô hộ gia đình hoặc trang trại; có từ 3-5 doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm. Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nấm, vốn tín dụng ưu đãi... để phát triển sản xuất nấm; quy hoạch sản xuất nấm trở thành nghề sản xuất hàng hóa quan trọng của tỉnh.

Trước mắt, trong năm 2012, hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh Dự án nâng cấp Trung tâm giống nấm Bắc Giang để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm trong Chương trình giống quốc gia giai đoạn 2011-2015; hỗ trợ phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về ứng dụng khoa học công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Như Kính

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.