Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Giám đốc điều hành Viện Chính sách cấp tiến (Hoa Kỳ)

Chiều 5/8, tiếp Giám đốc điều hành và đoàn công tác của Viện Chính sách cấp tiến - PPI (Hoa Kỳ) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của PPI trong thúc đẩy, xử lý các thách thức của quan hệ hai nước thông qua các nghiên cứu, báo cáo, kiến nghị chính sách đối với chính quyền Hoa Kỳ.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Lindsay Mark Lewis, Giám đốc điều hành Viện Chính sách cấp tiến của Hoa Kỳ (PPI). Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định, Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu. Trong đó, đẩy mạnh hợp tác trên đa dạng các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, môi trường, y tế, quốc phòng, an ninh, nhân quyền. 

Đặc biệt, Biên bản ghi nhớ về hợp tác bán dẫn, với nội dung tập trung phối hợp xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình với nỗ lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, tạo nền tảng hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Việt Nam đang cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, ổn định; triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực và "bộ tứ trụ cột" về phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật; triển khai cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Phó Thủ tướng đề nghị Viện PPI tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Cụ thể là thúc đẩy hoạt động tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn và các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước thời gian tới; có tiếng nói với chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ để tiếp tục duy trì các dự án hợp tác, viện trợ tại Việt Nam, nhất là các dự án về đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, khắc phục hậu quả chiến tranh; có tiếng nói với các doanh nghiệp Hoa Kỳ để tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; xem Việt Nam là “cứ điểm đầu tư” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tham vấn cho Việt Nam các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức.

Về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, dự kiến chính sách này sẽ tác động lớn đến kinh tế - xã hội của Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của thị trường, người tiêu dùng Hoa Kỳ và các công ty Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn PPI có tiếng nói để chính giới tại Hoa Kỳ ủng hộ và vận động Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp với Việt Nam giải quyết những vấn đề về cân bằng thương mại trên tinh thần bình đẳng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị PPI ủng hộ việc công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam và thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ của hai nước thông qua việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược D1, D3. 

Ông Lindsay Mark Lewis, Giám đốc điều hành Viện Chính sách cấp tiến cho biết, Viện là tổ chức nghiên cứu chính sách công có trụ sở tại Washington D.C., hoạt động độc lập, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách giáo dục, cải cách khu vực công và bảo vệ dân chủ tự do. 

Giám đốc điều hành PPI khẳng định sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, truyền tải những thông điệp theo như trao đổi của Phó Thủ tướng đến chính quyền và cộng đồng các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Ông Lindsay Mark Lewis cũng đưa ra một số tư vấn về việc đàm phán thuế quan.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.