Phó Thủ tướng Malaysia: Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-nam đã chết

Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia xác nhận người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Kim Jong-nam đã chết.
Phó Thủ tướng Malaysia: Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-nam đã chết ảnh 1

Hình ảnh nạn nhân Kim Jong-nam tại Bắc Kinh vào năm 2009.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ báo chí Malaysia cho biết, Phó Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi khẳng định tại buổi họp báo ngày 16/2 rằng Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Kuala Lumpur đã xác nhận người đàn ông 46 tuổi mang hộ chiếu Triều Tiên với cái tên "Kim Chol" chính là ông Kim Jong-nam.

Tờ Star (Malaysia) dẫn lời ông Zahid Hamidi phát biểu tại cuộc họp báo: “Đại sứ quán Triều Tiên đã xác nhận danh tính người này. Đây là thông tin mà cảnh sát thông báo với chúng tôi. Chúng tôi đang điều tra xem đó có phải hộ chiếu giả không. Tôi nghĩ nạn nhân đã mang theo hai hộ chiếu. Một trong số đó là thật”.

Cũng theo lời ông Zahid Hamidi, Malaysia sẽ trả thi thể nạn nhân cho Đại sứ quán Triều Tiên. Sau khi quá trình khám nghiệm và điều tra của cảnh sát hoàn tất, thi thể của ông Kim Jong-nam sẽ được chuyển về cho gia đình.

Ông Zahid Hamidi cũng cho biết tình hình an ninh ở sân bay quốc tế KLIA2 được “đặt ở mức cao nhất”. Ông giải thích: “Đây chỉ là tai nạn rất, rất hi hữu. An ninh sân bay chúng tôi đặt ở chế độ cao nhất. Chúng tôi được trang bị với camera chất lượng cao”.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc ngày 15/2 cho biết ông Kim Jong-nam đột tử ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia vào hôm 13/2. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 nghi phạm được cho có liên quan đến cái chết của ông này.

Ông Kim Jong-nam, sinh năm 1971, là con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il với người vợ hai là bà Sung Hae-rim.

Ngày 16/2, trả lời với phóng viên về đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc công dân Triều Tiên Kim Chol được cho là bị sát hại tại Malaysia, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà đã nhấn mạnh: “Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước trong công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm. Liên quan đến vụ việc vừa xảy ra tại Malaysia, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ những thông tin liên quan”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang khẳng định, Trung Quốc "nắm được những báo cáo xác đáng và sẽ tiếp tục theo dõi bất cứ diễn biến nào tiếp theo".

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.