Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với 3 tỉnh về tiến độ các dự án cao tốc

Chiều 12/3, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Chính phủ, đã làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk về tiến độ triển khai, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn 3 tỉnh, sau khi đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện trường các dự án.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tại hiện trường tiến độ các dự án.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công các dự án.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập 7 đoàn kiểm tra về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc. Đoàn kiểm tra số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng đoàn, kiểm tra các dự án: Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị liên quan trong giải phóng, bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Phó Thủ tướng yêu cầu các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án. Các địa phương cần hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/3/2025. Ngoài ra, lãnh đạo UBND các tỉnh hàng tháng tổ chức kiểm điểm tiến độ thi công để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Các chủ đầu tư, nhà thầu cần lập lại tiến độ, có giải pháp bù lại sản lượng đã chậm, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Trong đó, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cần giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3 và hoàn thành 20km đầu tiên trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm việc với 3 tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk, Phú Yên về tháo gỡ điểm nghẽn giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu ba tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc, đặc biệt là dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong trên địa bàn tỉnh Phú Yên do tiến độ chưa đạt yêu cầu, cần tích cực, quyết liệt trong giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu thực hiện đường găng thi công, cần thiết phải tăng nhân lực, máy móc, phương tiện; tăng cường việc giám sát, đảm bảo an toàn kỹ thuật, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, đi qua 4 huyện, thị xã của tỉnh Khánh Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu; dự kiến đưa vào sử dụng vào dịp 30/4/2025 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 6/2025.

Đoạn cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48km, đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên, với tổng mức đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025. Đến nay, dự án mới thi công được gần 70% khối lượng, chậm so với tiến độ đề ra. Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 48km, đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng, đến nay thi công đạt 35%, chậm 10% so với tiến độ. 

Đối với dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 32km, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng, tiến độ thi công toàn dự án cơ bản đáp ứng tiến độ được phê duyệt, đạt 35%, chậm 8,3%. 

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng nêu lên một số khó khăn “điểm nghẽn”, vướng mắc, như: Dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột còn vướng 12 đoạn giải phóng mặt bằng, với tổng chiều dài khoảng 2,2km, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt 92% về diện tích và 89% về chiều dài; Dự án thành phần 3 tại Đắk Lắk chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng, xử lý bãi thải vật liệu...

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.