Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ gắn biển tên đường những người nước ngoài có công với cách mạng

Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã tham dự hoạt động gắn biển tên Công viên Võ Thị Sáu và hai tuyến đường Leningrad - Saint Petersburg, Roman Lazarovic Karmen trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu gắn biển tên Công viên Võ Thị Sáu tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Ông Kalganov Vyacheslav Gennadievic, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, cùng tham dự sự kiện.

Theo Nghị quyết số 232/ND-HĐND ngày 13/3/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh đã đặt tên cho 7 tuyến đường và 3 công trình công cộng.

Cụ thể, đường Roman Lazarovic Karmen có chiều dài 250m, kết nối từ đường Phan Đình Giót đến đường Võ Nguyên Giáp, cạnh Quảng trường 7/5 thuộc phường Mường Thanh; đường Leningrad - Saint Petersburg có chiều dài 790m, kết nối từ đường Lương Thế Vinh đến đường 7/5, thuộc phường Him Lam; đường Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập có chiều dài 221m, kết nối từ đường Roman Lazarovic Karmen đến đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Mường Thanh; đường Henri Martin có chiều dài 175m, kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu dân cư đô thị Mường Thanh A, thuộc phường Mường Thanh; đường Raymonde Dien có chiều dài 480m, kết nối từ đường dạo ven sông sau khách sạn Nậm Rốm đến đường Bế Văn Đàn cạnh chợ Mường Thanh; đường Verner Shulze - Nguyễn Đức Việt có chiều dài 480m, kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp cạnh Kho bạc Nhà nước tỉnh đến Bưu điện tỉnh; đường Bát-na có chiều dài 600m, kết nối đường 7/5 khu tái định cư Him Lam đến gần Nhà khách tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đường Roman Lazarovic Karmen, thành phố Điện Biên Phủ. 

Ngoài 7 tuyến đường trên, 3 công trình công cộng trên địa bàn phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ được gắn biển tên, gồm: Công viên Võ Thị Sáu với diện tích 4,6ha, tại Tổ dân phố 10; Công viên Văn Cao có diện tích 0,67ha tại Tổ dân phố 7 và Công viên Hoàng Vân có diện tích 0,34ha tại khu vực Trường Mầm non Hoa Sen.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu gắn biển tên đường Leningrad - Saint Petersburg, thành phố Điện Biên Phủ. 

Việc đặt tên các công trình nhằm tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, những người đóng góp cho cách mạng, cho lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh ý nghĩa lịch sử và đối ngoại, việc đặt tên các công viên, tuyến đường còn giúp hoàn thiện hệ thống quản lý đô thị, tạo điều kiện thuận lợi trong việc định danh các địa điểm, giao dịch kinh tế, hành chính và xã hội.

Đây cũng là cách để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử. Với quy hoạch đồng bộ, hệ thống công viên và giao thông sẽ ngày càng hiện đại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tạo điểm nhấn văn hóa và du lịch. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh một Điện Biên Phủ vừa phát triển, hiện đại, vừa gìn giữ bản sắc dân tộc; đồng thời mở rộng hợp tác với bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần hòa bình và hội nhập sâu rộng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. 

Sau hoạt động gắn biển tên công viên và các tuyến đường, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và thăm Vườn hoa ban tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.