Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào

Chiều 26/7, phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống đặc biệt, các bạn vui, Việt Nam cũng vui, các bạn khó khăn, Việt Nam chia sẻ. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Bounchom Ubonpaseuth có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định, chuyến thăm, làm việc đóng góp tích cực vào thành công chung của năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam-2022. Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; tin tưởng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, đất nước Lào sẽ vượt qua những thách thức hiện nay, tiếp tục gặt hái được những thành công trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng chia sẻ một số nét chính về tình hình kinh tế vĩ mô và thu ngân sách nhà nước của Việt Nam trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao, tạo áp lực kiểm soát lạm phát…, song, 6 tháng qua, Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng GDP 6,42%, lạm phát kiểm soát ở mức 2,44%, thu ngân sách đạt kết quả đáng khích lệ, đạt 66,7% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ đó, đảm bảo cho các khoản chi, đặc biệt là chi phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân. Điều này có được là do Việt Nam phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, phù hợp với tình hình thực tế, nắm bắt sát tình hình để có giải pháp kịp thời.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cho biết mối quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục được triển khai sâu rộng theo kế hoạch đề ra, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dành thời gian đón tiếp đoàn, Bộ trưởng Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth cho biết, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai Đảng, hai Nhà nước tưng bừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Bộ trưởng đã báo cáo với Phó Thủ tướng kết quả buổi làm việc giữa Bộ Tài chính hai nước, trong đó có kế hoạch hợp tác đến năm 2025, các nội dung trao đổi liên quan đến quản lý nợ công, kinh nghiệm thu ngân sách nhà nước…; bày tỏ vui mừng về những kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bộ trưởng Bounchom Ubonpaseuth cũng chia sẻ về tình hình kinh tế và tài chính của Lào năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; cho biết, trước tác động của dịch COVID-19 và biến động địa chính trị toàn cầu, Lào gặp nhiều khó khăn trong thu ngân sách 6 tháng đầu năm (đạt 45% dự toán đề ra), quản lý nợ công, lạm phát tăng cao. Bộ trưởng đề nghị Việt Nam đưa chuyên gia sang giúp Lào tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tháo gỡ những khó khăn về tài chính, tiền tệ; cải cách doanh nghiệp điện tử; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước.

Trước những chia sẻ của Bộ trưởng Bounchom Ubonpaseuth, nhấn mạnh Việt Nam và Lào có mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị hai Bộ Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách tài chính/tài khóa, tiền tệ... góp phần giúp Lào từng bước khắc phục khó khăn trước mắt.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Phó Thủ tướng cũng gợi ý một số vấn đề cần chú trọng như khai thác nguồn thu theo quy định của pháp luật để đảm bảo chi, kiểm soát tốt ngoại hối, ổn định tỷ giá đồng tiền, tính toán hợp lý mức trần nợ công/GDP - đây là vấn đề kỹ thuật để đảm bảo thu hút đầu tư, trả nợ vay. Phó Thủ tướng cũng cho biết, giá xăng dầu đang xuống, phía bạn cần theo dõi tình hình để có giải pháp phù hợp, thiết thực, quyết tâm thực hiện các giải pháp để cải thiện tình hình.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.