Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Grab cần lưu ý nguyên tắc chia sẻ lợi ích

Chiều 19/7, tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab toàn cầu Anthony Tan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh đến việc nâng cao tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đón Tổng Giám đốc kiêm đồng sáng lập Tập đoàn Grab toàn cầu Anthony Tan. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng, muốn làm ăn lâu dài, doanh nghiệp phải có nền tảng bền vững, phải xây dựng mối quan hệ, niềm tin giữa nhà đầu tư, người dân, tài xế và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Do đó, Tập đoàn phải cải tiến, đổi mới công nghệ, có hình thức quản lý phù hợp, hiệu quả, chia sẻ lợi ích giữa tập đoàn, người lao động, người dân, kể cả Nhà nước Singapore và Nhà nước Việt Nam.

Nhắc đến câu chuyện thời gian gần đây, dư luận có nhiều ý kiến về việc Grab có nhiều khoản phí, phụ phí cho khách hàng và lái xe, trong đó có “phụ phí nắng nóng”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ, có liên quan đến nhiều người, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, lao động yếu thế, do đó, ngoài việc tích cực đồng hành hỗ trợ chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, Grab cần lưu ý nguyên tắc chia sẻ lợi ích. Để tạo uy tín, niềm tin của người dân, đối tác tốt hơn, tạo sự bền vững và hoạt động lâu dài ở Việt Nam, Grab cần chia sẻ thông tin kịp thời, minh bạch, công khai. Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chúc mừng và đánh giá cao những thành công Tập đoàn Grab đã đạt được tại khu vực Đông Nam Á trong 10 năm vừa qua; các dịch vụ của Tập đoàn đã bao phủ tới trên 400 thành phố, 8 quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đánh giá cao sự hợp tác và đồng hành của Grab với Chính phủ Việt Nam để cùng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn giãn cách và thời kỳ hậu COVID-19; qua đó đảm bảo lưu thông hàng hóa, giúp người dân tiếp cận được lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; phối hợp với các đối tác duy trì hoạt động dưới các điều kiện phòng, chống dịch nghiêm ngặt nhằm giúp các đối tác tăng sức chống chịu, duy trì nguồn doanh thu.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận kết quả hợp tác có hiệu quả của Grab với các đơn vị của Vietinbank, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thời gian qua…; đề nghị tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác này, mang lại lợi ích cho Tập đoàn. Việc phát triển đối tác góp phần nâng cao năng lực, mở rộng thị trường chuỗi cung ứng của Grab tại Việt Nam.

Đề cập đến quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore đang phát triển mạnh mẽ, năng động trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, bất chấp COVID-19, thương mại hai chiều giữa hai bên vẫn tăng trưởng tích cực (đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng trên 23%; trong tháng 6/2022 đạt 4,75 tỷ USD). Singapore trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với 2.934 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 69,86 tỷ USD (đứng thứ 2/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam). Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Singapore đứng vị trí thứ 1/84 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký đạt 4,13 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược với Singapore, đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023.

Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi số, kinh tế số đang là một trong những ưu tiên của hợp tác kinh tế ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Là doanh nghiệp có trụ sở chính ở Singapore - nằm trong cộng đồng ASEAN - Grab có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với các tập đoàn khác. Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích kế hoạch hợp tác của Tập đoàn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và tài chính toàn diện. Là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, Chính phủ sẵn sàng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, giải quyết thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật.

Bày tỏ mong muốn phục vụ thị trường tốt hơn, làm ăn lâu dài tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Grab toàn cầu Anthony Tan cho biết, 100% nguồn thu phụ phí nắng nóng được chi trả cho tài xế với mục đích đưa nhiều tài xế có ứng dụng ra đường hơn và phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Là công ty được niêm yết ở Mỹ, tài chính Grab rất minh bạch. Xác định Việt Nam là thị trường còn trẻ, Grab nhìn vào tương lai dài hạn và đang cùng các đối tác Việt Nam xây dựng chiến lược cho thị trường. Từ năm 2014 đến nay, Tập đoàn và các đối tác đã đóng 2.700 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam. Ông cũng cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để Tập đoàn tiếp tục cải thiện trong quá trình phát triển của mình.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.