Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm và làm việc tại Bình Dương

Ngày 25/10, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến thăm và làm việc tại Bình Dương.
Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm và làm việc tại Bình Dương ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã chào mừng và thông tin về tình hình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Theo đó,  năm 2016 tổng sản phẩm bình quân đầu người của Bình Dương đạt 108,6 triệu đồng, tương đương 4.800 USD, tăng 8,5%.Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 10,1%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh gồm: Công nghiệp chiếm 63%, dịch vụ chiếm 23,5%, nông nghiệp chiếm 4,3%.Toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp với diện tích gần 10.560 ha.

Trong năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017,  Bình Dương đã thu hút được 4 tỷ 305 triệu  USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.009 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 27 tỷ 940 triệu USD. Bình Dương hiện đứng thứ hai trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Về tình hình hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm-pa-sắc ( Lào), trên cơ sở thỏa thuận hữu nghị đã được ký kết ngày 13/11/2006 giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Chăm-pa-sắc ( Lào), nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, ngày 5/9/2016, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Bình Dương và Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Chăm-pa-sắc đã tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên giai đoạn năm 2011-2015 và ký kết biên bản thỏa thuận về phương hướng hợp tác trong 5 năm 2016-2020.

Đáng chú ý về lĩnh vực giáo dục, tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận và cấp học bổng toàn phần cho 5 sinh viên của tỉnh Chăm-pa-sắc sang theo học đại học tại Bình Dương. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã cấp 65 học bổng cho các sinh viên Lào và tiếp tục tiếp nhận, cấp học bổng học đại học cho 10 sinh viên của tỉnh Chăm-pa-sắc mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020.

Hiện có 33 sinh viên của tỉnh Chăm-pa-sắc đang học tập tại Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tỉnh còn cử nhiều đoàn bác sĩ, thanh niên tình nguyện sang khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân nghèo của tỉnh Chăm-pa-sắc. Tỉnh Bình Dương cũng  thực hiện dự án trồng 10 ngàn cây cao su và các dự án phát triển ngành gốm sứ, vật liệu xây dựng tại tỉnh Chăm-pa-sắc. Công ty cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt-Lào tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động của tỉnh Chăm-pa-sắc; hỗ trợ xây dựng trường học, làm đường, kéo điện, làm giếng khoan, xây đập tràn, hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt và ủng hộ các hoạt động phúc lợi khác với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế- xã hội của Bình Dương; trong đó thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và xóa đói giảm nghèo nhanh là những thành tích nổi bật của  tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào cũng đã trao đổi về một số kinh nghiệm, giải quyết khó khăn trong thu hút đầu tư, xử lý môi trường, ổn định lao động nhập cư.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến thăm Nhà máy sữa nước của Vinamilk tại Bình Dương.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.