Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm và làm việc tại Bến Tre

Ngày 26/10, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Lào đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bến Tre.
Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm và làm việc tại Bến Tre ảnh 1

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Lào đến thăm và làm việc với tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Đoàn công tác của Chính phủ Lào đến thăm, tìm hiểu về sự phát triển kinh tế - xã hội của của quê hương Đồng Khởi Bến Tre.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cùng với các địa phương trong cả nước, Bến Tre đã nỗ lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống người dân. Là địa phương có thế mạnh về cây dừa, đến nay, địa phương đã phát triển được hơn 70 ngàn ha dừa với sản lượng gần 600 triệu trái dừa/năm và trở thành "thủ phủ" dừa của cả nước.

Nằm ở hạ nguồn sông Mê Kông, kinh tế của Bến Tre chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, với các vùng sinh thái mặn, lợ, ngọt và thế mạnh là nuôi trồng thủy sản, trồng dừa và một số loại cây ăn quả khác. Ngoài phát triển nông nghiệp, Bến Tre còn chú trọng phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, cùng với các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre cũng đang gặp thách thức lớn là chịu tác động của biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng khi đến thăm tỉnh Bến Tre; đồng thời cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và giàu tình cảm của cán bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre nhất là phát huy tiềm năng, thế mạnh của cây dừa. Chính phủ Lào mong muốn chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đến tìm hiểu về điều kiện phát triển kinh tế của Lào để mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đến thăm Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quới ở Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.