Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Somsavat Lengsavad, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7-10/1.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Somsavat Lengsavad, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7-10/1.

Ngày 9/01/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đồng chí Somsavat Lengsavad cùng Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHDCND Lào chào xã giao. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và mời cơm thân đồng chí Somsavat Lengsavad tại Nhà khách Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad thăm Việt Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Somsavat Lengsavad. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại các buổi tiếp, Lãnh đạo cấp cao Nhà nước và Chính phủ Việt Nam hoan nghênh Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Lào đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam; hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam đánh giá cao kết quả tốt đẹp của Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 16-17/12/2013; cho rằng việc ký Nghị định thư hợp tác năm 2014 giữa hai Chính phủ là cơ sở quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Các nhà Lãnh đạo Việt Nam khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào thúc đẩy triển khai có hiệu quả thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào tại hai tỉnh Hủa-phăn và Xiêng-khoảng đến năm 2020.

Các Nhà Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng về những bước phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian qua; đề nghị hai nước hợp tác cùng nhau tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy việc triển khai các cơ chế, chính sách và các dự án trọng điểm sử dụng vốn của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này; cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ trong sáng, to lớn, hiệu quả; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp và gìn giữ mối tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đã thông báo về kết quả trao đổi kinh nghiệm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trong triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững của Việt Nam và coi đây là những bài học quý để Lào có thể vận dụng vào hoàn cảnh thực tế của đất nước hiện nay.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad cũng đã đi thăm làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.