Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tiếp tục hỗ trợ người dân sau bão

Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lụt tại Đà Nẵng. lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã báo cáo tình hình với Đoàn công tác Chính phủ tại buổi làm việc.
Chiều 20/11, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lụt tại Đà Nẵng.

Báo cáo với Đoàn công tác Chính phủ tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 14 - 16/11, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to gây lũ trên lưu vực các sông Vu Gia, Thu Bồn và Cu Đê.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tiếp tục hỗ trợ người dân sau bão ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thành phố đã chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp, các ngành, các đơn vị nhanh chóng triển khai phương án phòng chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ", thực hiện di dời dân ở vũng trũng, thấp đến nơi an toàn với 4.748 hộ, 16.366 khẩu được di dời; bố trí lực lượng cảnh giới tại các ngầm vùng ngập lũ; cho học sinh nghỉ học trong ngày 16/11 để tránh lũ. Các lực lượng Công an, Giao thông Vận tải có phương án tạm dừng lưu thông trên một số tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện... Thành phố có nhiều vùng bị ngập, trong đó nặng nhất huyện Hoà Vang 9/11 xã với 65/118 thôn bị ngập, gần 33.000 nhà bị ngập, trên 110 ha rau màu hư hại...Tổng thiệt hại ước khoảng 150 tỷ đồng.Thành phố Đà Nẵng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng để xây dựng kè ven sông Tuý Loan, Cu Đê, Vĩnh Điện; khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở; khắc phục các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; mở rộng hệ thống nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Hoà Vang... Cấp hỗ trợ cơ số thuốc để phòng, chống bệnh, xử lý môi trường sau bão lụt; cấp hỗ trợ giống lúa ngắn ngày...Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả bão lụt vừa qua. Đặc biệt, thành phố đã thông tin diễn biến của bão lụt đến với người dân một cách nhanh nhất, cũng như việc tổ chức di dời dân đến những nơi an toàn. Khi bão lũ xảy ra, lãnh đạo các cấp của thành phố Đà Nẵng đã sớm phân công lãnh đạo xuống địa bàn để trực tiếp chỉ đạo, đây là việc làm đúng và rất cần thiết, bởi khi bão lũ đến thì việc đi lại rất khó khăn... Công tác khắc phục hậu quả bão lụt cũng đã được triển khai nhanh chóng. Đến nay, Đà Nẵng đã đảm bảo giao thông thông suốt, các trường học đã được dọn dẹp, đón học sinh trở lại trường học bình thường, các cơ sở y tế cũng đã được dọp dẹp sạch sẽ để đón bệnh nhân... Việc tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, vệ sinh các giếng nước cũng đã được triển khai nhanh chóng. Phó Thủ tướng chỉ đạo, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống, nhất là người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lụt gây ra. Lưu ý công tác vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông - Xuân sắp đến.Về những kiến nghị của thành phố, Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan xem xét và sớm giải quyết. Văn Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.