Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Tổng Giám đốc IFC

Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng thế giới (WB) Jin Yong Cai.

Chiều 13/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng thế giới (WB) Jin Yong Cai.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của IFC đối với Việt Nam, đặc biệt là việc gia tăng đầu tư, hỗ trợ Việt Nam trong những năm gần đây đang ngày thiết thực và có hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đang có nhu cầu cao trong thu hút các nguồn lực, nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Tổng Giám đốc IFC ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp ông Jin Yong Cai, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tài chính quốc tế IFC. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng cho biết: Việt Nam đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, vì vậy mong muốn IFC tiếp tục hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, giúp Việt Nam có thêm các nguồn lực, kinh nghiệm trong việc tăng đầu tư xã hội, cổ phần hóa khối doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, hình thành thị trường vốn phát triển, đặc biệt là trong việc thu hút đầu tư tư nhân, triển khai mô hình nhà nước và tư nhân (PPP) cùng thực hiện dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hợp đồng đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và đang có nhu cầu phát triển như đường bộ, sân bay, điện, nước…

Tổng Giám đốc IFC Jin Yong Cai cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời khẳng định IFC luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Ông Jin Yong Cai bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề xây dựng mô hình PPP trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cam kết sẽ hỗ trợ trong lĩnh vực tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng, giải quyết nợ xấu...

Ông Jin Yong nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể vừa tham gia với tư cách nhà đầu tư, vừa có thể đứng ra kêu gọi các nhà đầu tư khác, giới thiệu các công ty đầu tư vào Việt Nam. Sắp tới chúng tôi sẽ lập danh sách đề nghị các lĩnh vực, dự án và nhà đầu tư một cách cụ thể để triển khai trong lĩnh vực này”.

Thanh Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.