Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Sáng 1/3, tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và tổng thầu EPC Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Sáng 1/3, tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và tổng thầu EPC Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chủ đầu tư và nhà thầu đã rất nỗ lực chuẩn bị đủ các điều kiện để khởi công nhà máy nhiệt điện quan trọng này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định việc doanh nghiệp trong nước làm tổng thầu là hướng đi đúng, cần tiếp tục nghiên cứu và tiếp thu kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Tỉnh Thái Bình cần phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nốt công tác giải phóng mặt bằng và quan tâm để nhân dân vùng dự án có đời sống tốt hơn nơi ở cũ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nhà thầu đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công trình như cam kết trong hợp đồng. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thi công; đồng thời phát huy tối đa năng lực của nhà thầu trong nước.

Ông Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power cho biết, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án quan trọng trong mục tiêu chiến lược phát triển nguồn điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Dự án thuộc Trung tâm điện lực Thái Bình đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch với tổng công suất là 1.800 MW bao gồm 2 nhà máy: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 với công suất 600 MW do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với công suất 1.200 MW do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 31.505 tỷ VND (quy đổi khoảng hơn 1,6 tỷ USD), trong đó gói thầu EPC là 1,2 tỷ USD.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sử dụng công nghệ than phun thông số siêu tới hạn lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam có hiệu suất cao, đảm bảo các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế hiện hành, nguồn nhiên liệu than trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài.

Dự kiến nhà máy này sẽ phát điện tổ máy số 1 vào năm 2014, tổ máy số 2 vào đầu năm 2015. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 6,7 tỷ kWh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hoàng Tùng - Thanh Phú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.