Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ đập

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh Quảng Ninh sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau sự cố vỡ đập.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh Quảng Ninh sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau sự cố vỡ đập phụ công trình thủy lợi Đầm Hà Động tại xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ đập ảnh 1

Đập phụ của đập thủy lợi Đầm Hà Động bị vỡ khiến nước sông Đầm Hà tràn ra cả một khu vực rộng. Ảnh: Văn Đức-TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo cứu hộ đập theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập nhằm hạn chế thiệt hại; khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, khẩn trương thống nhất phương án khôi phục đập nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Theo Báo cáo nhanh ngày 30/10/2014 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, sự cố vỡ đập phụ công trình thủy lợi Đầm Hà Động tại xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà đã gây ngập lụt một số khu dân cư vùng hạ du, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ngay sau khi vỡ đập, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo nhanh chóng việc di dời các hộ dân và gia cố thân đập. Theo đó, 250 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện máy móc thuộc các lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị chức năng huyện Đầm Hà đã khẩn trương thực hiện việc gia cố thân đê chính. Lúc gần 16 giờ cùng ngày, nước lũ do sự cố vỡ đập đã rút hết. Đến 18 giờ, các vị trí bị nứt vỡ, sụt lún trên thân đập chính hồ Đầm Hà Động đã cơ bản xử lý gia cố xong.

Đến thời điểm này, không có thiệt hại nào về người. Cấp uỷ, chính quyền địa phương đang cùng với các lực lượng chức năng trực tiếp xuống các hộ dân thăm hỏi, động viên, trợ cấp ban đầu và dọn dẹp vệ sinh thôn, khu phố.


*Giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Sơn La – Lai Châu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 KV Sơn La – Lai Châu và mở rộng trạm 500 KV Sơn La. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên và Sơn La khẩn trương ban hành cơ chế chính sách và đơn giá đền bù đất, tài sản trên đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện để sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường thu hồi, giao đất vĩnh viễn phần móng cột, bàn giao cho chủ đầu tư Dự án các vị trí móng cột còn lại trước ngày 30/11/2014; phê duyệt phương án bồi thường hành lang tuyến đường dây, bàn giao trước ngày 31/3/2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo các Công ty cổ phần cao su Điện Biên và Sơn La sớm hoàn thiện phương án bồi thường các vị trí móng cột theo cơ chế chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La và Điện Biên ban hành. Đồng thời, khẩn trương phê duyệt phương án thanh lý cây cao su của các Công ty cổ phần cao su Điện Biên và Sơn La, bàn giao cho chủ đầu tư Dự án trước ngày 30/11/2014. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan trong Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, khẩn trương hoàn thành dự án Đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500kV Sơn La đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành của tổ máy 1 Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Theo Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (AMB), dự án Đường dây 500 kV Sơn La – Lai Châu còn một số vị trí có vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các vị trí này hầu hết thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên, Sơn La.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.