Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit

Chiều 10/1, tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Ho Woong đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn, đề nghị Charmvit tiếp tục là cầu nối để thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Lee Ho Woong. Ảnh: Trần Mạnh

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, năm 2024, Việt Nam thu hút trên 38 tỷ USD đầu tư FDI; tăng trưởng GDP đạt 7,09%; kim ngạch xuất nhập khẩu trên 800 tỷ USD; tỷ giá ổn định… Đây là cơ sở rất thuận lợi cho các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

Nhấn mạnh Việt Nam quan tâm tới việc thu hút các dự án chất lượng cao, hiệu quả lớn, hai bên cùng có lợi, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được biết, các dự án của Charmvit tại Việt Nam như Khách sạn 5 sao Grand Plaza, Sân golf Phượng Hoàng tại Hòa Bình hoạt động hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục là cầu nối để thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam. 

Hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư và chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và Tập đoàn Charmvit nói riêng yên tâm, tiếp tục đầu tư, kinh doanh lâu dài với tinh thần “thành công của doanh nghiệp là thành công của Việt Nam, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của Việt Nam” để cùng nhau chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, hướng tới thành công. Trong quá trình đầu tư, có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Tập đoàn phản ánh để các cơ quan chức năng của Việt Nam kịp thời tháo gỡ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Chamrvit tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong triển khai các dự án đã cam kết.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Chủ tịch Charmvit Lee Ho Woong cùng đại diện thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi về dự án đầu tư Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại Sóc Sơn, Hà Nội. 

Ông Lee Ho Woong đã thông tin về các dự án của Tập đoàn Charmvit tại Việt Nam, nêu một số vướng mắc xung quanh dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 12/9/2019. Nhà đầu tư dự án là Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty trách nhiệm hữu hạn; và Global Consultant Network Co., Ltd (Hàn Quốc). Dự án có tổng vốn đầu tư 420 triệu USD.

Trước ý kiến từ phía Charmvit, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đề nghị Tập đoàn, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan của Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các thủ tục triển khai dự án; mong dự án sớm hoàn thành, đưa vào đầu tư hiệu quả.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.