Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Nên áp thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ để đảm bảo an sinh

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, với hộ kinh doanh nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, thì nên áp dụng thuế khoán, bởi các hộ kinh doanh này không có hóa đơn đầu vào, hệ quả là họ không được hoàn thuế.

Chiều 17/6, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng kết thúc phần trả lời chất vấn, Quốc hội dành thời gian cho Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm rõ thêm vấn đề đại biểu quan tâm đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giải thích thêm cho các đại biểu về nguyên nhân có chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đa chiều của thuế tiêu thụ đặc biệt, việc bảo đảm nợ công như một nỗ lực của Chính phủ và ngành tài chính, nhất là trong bối cảnh không còn Bộ KH&ĐT.

Về thuế khoán với hộ kinh doanh, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu bỏ thuế khoán từ đầu năm 2026. Theo ông, việc bỏ thuế khoán là đúng.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền quy định về thuế khoán này theo mức doanh thu, nhằm tạo thuận lợi cho hộ nghèo, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đảm bảo an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Phó Thủ tướng nêu rõ quan điểm hộ kinh doanh nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, thì nên áp dụng thuế khoán, bởi các hộ kinh doanh này không có hóa đơn đầu vào, hệ quả là họ không được hoàn thuế. Hộ kinh doanh phải nộp 3 loại thuế, gồm thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân.

"Áp dụng chính sách thuế với hộ doanh thu nhỏ thì sẽ đảm bảo thuận lợi cho cơ quan thuế, hộ kinh doanh, không thất thu ngân sách", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói và lưu ý: với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, có địa điểm kinh doanh cố định thì cần thu theo hóa đơn để minh bạch, chống thất thu.

Về các chính sách thuế, Phó Thủ tướng khẳng định thuế suất của Việt Nam hiện thấp hơn so với bình quân chung của thế giới. Chẳng hạn, thuế VAT hiện là 10%, và 5 năm qua giảm 2% với một số hàng hóa, dịch vụ về còn 8%. Trong khi đó, thuế này tại nhiều quốc gia 17-27%. Hay Việt Nam áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Loại thuế này tại một số nước trong khu vực châu Á là 20-30%, thậm chí 20-35%.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay đất nước đang và sẽ xây dựng những công trình thế kỷ, như đường sắt cao tốc, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng… Nguồn vốn cho các công trình này là rất lớn trong bối cảnh ngân sách còn nhiều hạn chế.

“Vì vậy, tinh thần chung trong điều hành các chính sách tài khóa – tài chính là phải tiết kiệm. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì việc tiết kiệm này là để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội”, Phó Thủ tướng khẳng định.

"Chúng ta đã có nhiều chính sách thuế ưu đãi, khoan sức dân. Quan trọng là cần tiết kiệm cả chi đầu tư, chi thường xuyên để có nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện an sinh xã hội", Phó thủ tướng nói thêm.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.