Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 15/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác tham dự Lễ công bố huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Mỹ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Huyện cần tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển bền vững, tiên tiến, hiện đại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Định là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 80% so với mức bình quân chung của cả vùng; 7 huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 1/3 số huyện của cả vùng. Thời gian tới, huyện cần có tư duy mới, cách làm mới; đặc biệt phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 0%. Đối với các hộ nghèo không có khả năng lao động, huyện cần nghiên cứu phương án trợ giúp tài chính hằng tháng. Đối với các hộ cận nghèo, địa phương cần hỗ trợ, giải quyết việc làm để họ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch cho biết, khi mới bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện có 7 xã bãi ngang, 2 xã miền núi; xuất phát điểm các tiêu chí nông thôn mới ở các xã trên địa bàn đạt rất thấp. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 18 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo gần 18%...

Ông Lê Văn Lịch cho biết thêm, trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn huyện huy động để thực hiện Chương trình là hơn 4.900 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 152 tỷ đồng, chiếm 3,1%; còn lại là nguồn vốn do tỉnh, địa phương đối ứng. Qua hơn 13 năm thực hiện, kinh tế - xã hội của huyện có sự phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo; cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới, khang trang.

Đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 12.000 tỷ đồng; thu ngân sách của huyện hằng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 51 triệu đồng/người. Tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn giảm còn 3,48%. Địa phương đã triển khai hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Phù Mỹ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Toàn huyện có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phù Mỹ và thị trấn Bình Dương được công nhận đô thị văn minh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2023 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Mỹ. 

Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phù Mỹ là huyện nông thôn mới năm 2023. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao bảng tượng trưng ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ “Tết vì người nghèo” năm 2025 của huyện Phù Mỹ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy may Phù Mỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc ở Nhà máy. Đồng thời nêu rõ, tỉnh Bình Định nói chung, huyện Phù Mỹ nói riêng luôn đặc biệt quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động trên địa bàn. “Lãnh đạo Nhà máy may Phù Mỹ cần có cơ chế, chính sách thu hút người lao động; có các chế độ ưu đãi phù hợp, nhất là về tiền lương để công nhân xem Nhà máy như nhà của mình, yên tâm gắn bó lâu dài, đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà máy” - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phù Mỹ.

Phó Thủ tướng đã trao 20 suất quà cho các gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phù Mỹ; trao 100 suất quà (bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho các công nhân, người lao động của Nhà máy may Phù Mỹ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Dậy (thôn Vạn Phước Tây, xã Mỹ Hiệp) và thương binh Thái Ngọc Huệ (thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài) huyện Phù Mỹ.

Tin, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.