Phó Thủ tướng: Giới thiệu Mộc bản Triều Nguyễn đến bạn bè quốc tế

Ngày 6/8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Đà Lạt.
Phó Thủ tướng: Giới thiệu Mộc bản Triều Nguyễn đến bạn bè quốc tế ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến, đại diện các bộ, ngành liên quan và tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi đến thăm các khu trưng bày, phòng bảo quản và phục hồi tài liệu Mộc bản bị xuống cấp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao ngành Lưu trữ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc bảo quản và khai thác giá trị khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn – di sản tư liệu thế giới.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động thuộc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV trong việc giữ gìn những di sản tư liệu quý, hiếm của quốc gia. Phó Thủ tướng hoan nghênh phương pháp, cách tổ chức bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản quý giá này.

Phó Thủ tướng: Giới thiệu Mộc bản Triều Nguyễn đến bạn bè quốc tế ảnh 2

Các phiên bản Mộc bản triều Nguyễn tại một triển lãm. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến việc giữ gìn bảo tồn, phát huy các di sản mà cha ông đã để lại, đồng thời có nhiều chính sách, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp nhằm bảo tồn và tôn tạo, phát huy những giá trị của di sản.

Theo đó, từ năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xây dựng, thực hiện đề án “Cấp cứu Châu bản, Mộc bản”. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Bảo quản và phát huy giá trị Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới ”.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập phương án đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất tương xứng, phù hợp nhằm lưu trữ an toàn và phát huy giá trị của Mộc bản Triều Nguyễn; giao cho Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn tài liệu để thực hiện trưng bày, triển lãm ở nước ngoài nhằm tuyên truyền giới thiệu các di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Về việc khai thác tốt hiệu quả của khối tư liệu này trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biên giới lãnh thổ và việc nghiên cứu khoa học, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Nội vụ nghiên cứu triển khai theo hình thức xã hội hóa...

Phó Thủ tướng: Giới thiệu Mộc bản Triều Nguyễn đến bạn bè quốc tế ảnh 3

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và cán bộ, nhân viên Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chụp ảnh chung.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hiện có 4 Trung tâm Lưu trữ Quốc gia đang bảo quản hơn 30km giá tài liệu. Đặc biệt trong đó có khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới, khối tài liệu Châu bản Triều Nguyễn được công nhận là di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Riêng tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phú lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa giai đoạn 1945 - 1946 được công nhận là bảo vật quốc gia.

Thời gian qua, Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức nghiên cứu, ứng dụng phương pháp vệ sinh tài liệu Mộc bản và xây dựng giải pháp hoàn thiện môi trường bảo quản, đồng thời tiến hành xử lý phân loại, ghép nội dung của các mảnh vỡ. Đến nay về cơ bản đã cơ bản hoàn tất việc ghép nội dung của 2.392 mảnh vỡ.

Bên cạnh đó, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước liên tục cung cấp tài liệu Mộc bản, Châu bản Triều Nguyễn phục vụ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam làm bằng chứng pháp lý để chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; góp phần giải quyết các bất đồng về biên giới, lãnh thổ, phục vụ việc xác định và cắm mốc biên giới phía Bắc và Tây Nam.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.