Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025

Sáng 11/2 theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025 với chủ đề "Định hình Chính phủ Tương lai" đã khai mạc tại thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhằm thảo luận về thách thức và tương lai của quản trị toàn cầu cũng như tăng cường hợp tác quốc tế về các giải pháp sáng tạo trong tương lai để qua đó thúc đẩy và nâng cao sức mạnh cho các thế hệ chính phủ tương lai. 

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Dubai, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự hội nghị và sẽ tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE từ ngày 11-13/2. Dự kiến, Phó Thủ tướng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận về "Các nền kinh tế mới nổi, tận dụng đổi mới kỹ thuật số và năng lượng tái tạo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh"; phát biểu tại phiên họp về "Hành động hướng tới các mục tiêu Thiên niên kỷ với chủ đề: Kinh nghiệm và thành tựu của Việt Nam về hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững”; gặp gỡ một số lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo bên lề hội nghị.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự kiến cũng có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của UAE cũng như người đứng đầu các quỹ đầu tư và các tập đoàn lớn của bạn nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận hợp tác, tận dụng tốt nhất các cơ hội từ hợp tác song phương để góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới là sự kiện thường niên được UAE tổ chức từ năm 2013 dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE. Diễn đàn thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn và các học giả để đối thoại về giải pháp, chính sách đối với các vấn đề của chính phủ tương lai, đổi mới công nghệ và quản trị quốc gia. Theo ban tổ chức, hội nghị năm nay sẽ có sự tham gia của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, hơn 400 bộ trưởng và hàng nghìn lãnh đạo ngành, học giả và nhà hoạch định chính sách từ hơn 140 quốc gia trên thế giới, cùng đại diện từ hơn 80 tổ chức quốc tế, khu vực và liên chính phủ. 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới có chủ đề "Định hình Chính phủ Tương lai". Hội nghị năm nay sẽ tập trung thảo luận 6 nội dung chính, bao gồm quản trị hiệu quả và trách nhiệm giải trình; tài trợ cho tương lai và nền kinh tế toàn cầu; khí hậu, giảm thiểu khủng hoảng và các thành phố có khả năng phục hồi bền vững; tương lai lấy con người làm trung tâm và xây dựng năng lực; chuyển đổi y tế toàn cầu; và biên giới mới nổi và tương lai. 

Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025 sẽ xác định các chiến lược để tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của chính phủ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển khả năng chống chịu của đô thị trước tác động của biến đổi khí hậu, cũng như đảm bảo hệ thống chăm sóc sức khỏe trước những thách thức toàn cầu. Các cuộc thảo luận thuộc khuôn khổ hội nghị cũng sẽ đề cập đến tác động của các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và công nghệ sinh học, đồng thời đánh giá cách thức mà các chính phủ có thể khai thác những công nghệ này.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.