Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4

Chiều 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (tỉnh Đồng Nai).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị, kỹ sư, công nhân đã nỗ lực để đưa hai dự án điện trọng điểm quốc gia vào vận hành đảm bảo tiến độ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hai dự án điện quan trọng đảm bảo cho an ninh năng lượng quốc gia. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng còn lại để dự án triển khai thi công hạng mục trụ điện thuộc dự án đường dây 220kV để giải tỏa công suất của hai nhà máy. Các đơn vị nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư chuyển giao công nghệ để PV Power tự chủ trong vận hành cụm nhà máy đảm bảo an toàn và đúng tiến độ vào tháng 12/2025 sắp tới.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW; khi đưa vào vận hành, dự án dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Theo Ban quản lý Dự án, đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đạt 99,15%, tiến độ chạy thử đạt 83,51%, tổng sản lượng điện phát thử nghiệm của hai nhà máy đạt 972 triệu kWh. Trong đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã hoàn thành toàn bộ thử nghiệm, nghiệm thu và sẵn sàng vận hành thương mại.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 cơ bản hội đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào tháng 12/2025.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.