Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Chủ động rà soát, triển khai cam kết hợp tác đã ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao

Ngày 3/1, chủ trì cuộc họp tổng kết năm 2024 liên quan đến cơ chế rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, đề cập trong các hoạt động đối ngoại cấp cao từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, Chính phủ luôn đề cao "văn hóa thực thi" và tinh thần quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Công tác rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận, dự án hợp tác đã ký kết, đề cập trong các hoạt động đối ngoại cấp cao là ưu tiên và quyết tâm cao của Chính phủ và toàn thể các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của nước ta.

Báo cáo tổng kết về công tác rà soát, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận, dự án hợp tác đã ký kết, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã nêu những kết quả nổi bật từ khi cơ chế được thành lập vào tháng 4/2024; một số hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai, nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn liên quan, trong đó có việc cập nhật tiến độ triển khai các cam kết, thỏa thuận được ký kết đôi khi chưa bám sát tình hình thực tế, còn có "độ trễ"; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, chưa thực sự nhịp nhàng, đồng bộ.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã đánh giá hiệu quả của cơ chế họp rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận đã được ký kết từ khi được thành lập, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này, cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác. Các ý kiến cho rằng, việc hình thành và duy trì cơ chế rà soát, đôn đốc đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về trách nhiệm, nghĩa vụ triển khai đầy đủ các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết. Qua đó, đưa các khuôn khổ hợp tác với các đối tác đi vào thực chất và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, việc đàm phán, ký kết các cam kết, thỏa thuận là nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương, là một minh chứng sinh động cho thành công của các hoạt động đối ngoại cấp cao, khẳng định rõ vai trò của công tác đối ngoại trong việc tranh thủ các nguồn lực quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời gian qua, số lượng cam kết, thỏa thuận quốc tế ký kết trong dịp các hoạt động đối ngoại tăng nhanh. Cơ chế rà soát, đôn đốc đã bước đầu đưa "văn hóa thực thi" lan tỏa tới các bộ, cơ quan, địa phương; việc đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các cam kết, thỏa thuận cũng được Chính phủ triển khai quyết liệt, ráo riết hơn.

Tuy nhiên đây mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng là phải triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, đem lại lợi ích cho cả nước ta và đối tác. 

Năm 2025 là năm nước rút thực hiện các mục tiêu, chủ trương và đường lối Đại hội XIII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho Đại hội XIV. Việc ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận, dự án hợp tác với các đối tác có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác rà soát, triển khai các cam kết, thỏa thuận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và định kỳ báo cáo Chính phủ. Đồng thời chủ động khắc phục những tồn tại, vướng mắc; đẩy nhanh việc phân công, phân nhiệm triển khai các cam kết, thỏa thuận ngay sau khi ký kết. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý “bảo đảm tính liên tục trong việc rà soát và thực hiện các cam kết đã ký kết trong quá trình tinh gọn bộ máy”.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.