Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/10/2020.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại cuộc hội đàm ngày 16/10/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter đúng vào dịp hai nước long trọng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary (1950 - 2020).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra xung lực mới, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Hungary là đối tác có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời; tin tưởng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2018 là cơ sở vững chắc đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng Szijjártó Péter bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và chu đáo của phía Việt Nam; khẳng định Hungary mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả, đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển ngày càng tích cực, cùng nhất trí về phương hướng, biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau bầu cử, ứng cử vào các cơ quan, tổ chức quan trọng của Liên hợp quốc.  

Hai bên đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước thời gian qua phát triển ổn định, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Hai bên nhất trí khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên kết nối hợp tác, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khai thác hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, dược phẩm, chế biến thức phẩm, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp quốc phòng, phát triển cơ sở hạ tầng...

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cảm ơn Hungary đã tích cực ủng việc thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Đây là những Hiệp định đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho quan hệ thương mại - đầu tư giữa hai nước, góp phần kết nối thị trường EU - Hungary với thị trường ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển quốc tế (ODA) của mình. Một số dự án sử dụng vốn ODA của Hungary đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho Việt Nam, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam như Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư, Dự án "cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình... Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc giải ngân các dự án đã được phê duyệt sử dụng vốn vay ưu đãi của Hungary trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác tài chính trị giá 440 triệu Euro ký năm 2017 giữa Chính phủ hai nước. 

Hai bên trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh -quốc phòng, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, văn hóa - du lịch, tài nguyên - môi trường, lao động…cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, trong đó có đào tạo cán bộ, trao đổi học bổng theo hướng đáp ứng ngày càng hiệu quả yêu cầu hiện nay của hai bên, góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.