Phố ‘Tây’ Tạ Hiện vắng lặng trong những ngày dịch COVID-19

Nếu như trước khi có dịch COVID-19, phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được xem như một điểm vui chơi, giải trí về đêm nhộn nhịp nhất tại Thủ đô, thì nay khung cảnh hết sức vắng lặng, đìu hiu hiếm thấy, ngay cả vào dịp cuối tuần.
Chú thích ảnh
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động của các quán bar, karaoke, điểm di tích, lịch sử đến hết tháng 3. Các quán bar trên phố cổ cũng phải đồng loạt đóng cửa.
Chú thích ảnh
Các quán bar, pub và hàng ăn trên phố Tạ Hiện đều đóng cửa, không khí vắng lặng bao trùm dãy phố.
Chú thích ảnh
Một số du khách tỏ ra tiếc nuối khi đến phố Tạ Hiện đúng đợt dịch COVID-19 hàng quán phải tạm ngừng hoạt động.
Chú thích ảnh
Một số quán bar trên phố Tạ Hiện đóng cửa, bàn ghế xếp chồng trước cửa. Nhận được thông báo từ cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động các quán bar, pub trên phố cổ, chủ hàng quán tại đây đều sẵn sàng hợp tác và chấp hành nghiêm quy định của thành phố, chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng với những hàng quán ăn uống, bar, pub cho khách nước ngoài, nơi đây luôn tập trung đông đúc nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch COVID-19. Chính vì thế quyết định tạm đóng cửa hàng quán ở Tạ Hiện thời điểm này là đúng đắn, cần thiết.
Chú thích ảnh
Trước đây, đi qua phố Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm) gần với phố Tạ Hiện dễ dàng bắt gặp rất nhiều du khách người nước ngoài và giới trẻ Việt Nam ngồi ăn uống hai bên đường, nhưng nay không còn cảnh tấp nập nữa.
Chú thích ảnh
Một người dân sống gần phố Tạ Hiện chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy con phố vắng vẻ im ắng như này, một khung cảnh thật hiếm thấy vì khu vực này còn được gọi tên là “phố không ngủ”. Đến như chiều 30, sáng 1 Tết Nguyên đán vẫn luôn tập nập người qua lại ăn uống".
Chú thích ảnh
Hàng loạt hàng quán bar, pub trên các tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây... đã chủ động dọn hàng, đóng cửa không đón khách.
Chú thích ảnh
Rất nhiều hàng quán đã tạm đóng cửa và treo bảng bằng tiếng Việt, tiếng Anh để thông báo cho du khách chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.  
Chú thích ảnh
Một số hàng ăn vẫn mở cửa nhưng rất vắng khách, bàn ghế bày đầy mà không có người ăn uống, trái ngược với trước đây đến phố muốn tìm một chỗ ngồi đẹp cũng khó.
Chú thích ảnh
Phố Chợ Gạo cũng là nơi có đông lượng khách nước ngoài đổ về đây cuối tuần, tuy nhiên hiện tại khách đến thưa thớt không đông như trước.
Hiền Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.