Phó CTN Nguyễn Thị Doan biểu dương người cao tuổi

Tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn đại biểu dự hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.
Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn đại biểu dự hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.
Phó CTN Nguyễn Thị Doan biểu dương người cao tuổi ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những đóng góp của người cao tuổi trong cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Hội nghị có ý thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, động viên người cao tuổi tiếp tục tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn vững chắc an ninh biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyên, vận động quần chúng cảnh giác trước các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hành động thời gian tới. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chỉ đạo các cấp hội quan tâm phát hiện các gương điển hình tiến tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy phẩm chất “Anh Bộ đội cụ Hồ”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, biển đảo, nhất là gia đình người cao tuổi khó khăn; khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ.Các đại biểu người cao tuổi khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Khiếu Tư

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.