Phó chủ tịch xã “rải” đường bê tông về thôn bản

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, lại đông con ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nhưng từ bé, Tráng Seo Pao đã nuôi ý chí phải gắng học để thay đổi cuộc sống, giúp dân thoát nghèo.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, lại đông con ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nhưng từ bé, Tráng Seo Pao đã nuôi ý chí phải gắng học để thay đổi cuộc sống, giúp dân thoát nghèo. Anh tâm sự, chính hoàn cảnh khó khăn của quê hương đã cho anh nghị lực và mơ ước học xong sẽ quay trở về mang kiến thức, kinh nghiệm giúp bà con tìm đường thoát nghèo.
Phó chủ tịch xã “rải” đường bê tông về thôn bản ảnh 1

Tráng Seo Pao vận động bà con tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, tưởng như Tráng Seo Pao sẽ theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng thuở nào, nhưng bạn bè lại khá bất ngờ khi Pao đăng ký làm đội viên Dự án thí điểm 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo. “Khi nhận được tin trúng tuyển, tôi mừng rớt nước mắt vì biết ước mơ của mình sắp trở thành hiện thực”, Phó Chủ tịch Tráng Seo Pao chia sẻ.Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, việc đầu tiên Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao làm là tham mưu xây dựng đường nông thôn. “Bao năm qua, đồng bào đã quá khổ vì giao thông đi lại khó khăn. Kinh tế địa phương cũng vì thế mà không thể phát triển”, đó chính là lý do để Đề án “Xây dựng đường liên gia, ngõ xóm cho nhân dân xã Hoàng Thu Phố” ra đời. Phó Chủ tịch UBND xã trẻ Tráng Seo Pao tự tay đi đo đạc, tính toán, lập dự toán, làm tờ trình xin tài trợ... để đổ bê tông những con đường gập ghềnh, cheo leo, dốc đứng. Đầu tiên, Tráng Seo Pao cho đổ thí điểm tại một điểm đường thôn. Chỉ sau 2 ngày thực hiện, bà con có thể đi xe máy trên con đường bê tông rộng 1m mà trước đây là những lối mòn ngoằn ngoèo bám vào vách núi, chỉ có thể đi bộ. Thấy vậy, bà con bắt đầu ủng hộ, tình nguyện chung tay, góp sức cùng Tráng Seo Pao làm đường.Đến nay, Tráng Seo Pao đã vận động bà con trong xã làm được 13,5 km đường liên gia, ngõ xóm của 9/12 thôn, 5 km đường liên thôn, đổ bê tông được 200 nền nhà, hoàn thành 400 nhà vệ sinh tự hoại và 220 chuồng nuôi gia súc cho dân bản. “Dự kiến, tới đây sẽ hoàn thành nền đường liên gia cho 3 thôn còn lại của xã vì đã xin được tài trợ từ các Mạnh Thường Quân”, Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao cho biết. P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.