Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách tại Long An

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 11/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Tân An.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thăm mẹ VNAH Phạm Thị Uyển, ngụ phường 4, thành phố Tân An. 

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Phạm Thị Uyển (ngụ Phường 4, thành phố Tân An). Mẹ Phạm Thị Uyển có hai người mẹ (mẹ đẻ và mẹ chồng) cùng là mẹ VNAH. Bản thân mẹ Uyển có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm thương binh hạng 1/4 Đỗ Hữu Tâm (ngụ Phường 4, thành phố Tân An).

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tri ân những đóng góp to lớn của các cá nhân, gia đình chính sách trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cá nhân, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đến thăm ông Đỗ Hữu Tâm, thương binh hạng 1/4, ngụ tại phường 4, thành phố Tân An. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Long An và các ngành, cấp, đoàn thể luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công với đất nước; đặc biệt, chú ý đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, bệnh tật...

Long An hiện có 102.000 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng; trong đó có 30.702 liệt sỹ, 11.116 thương binh, 1.845 bệnh binh (154 thương bệnh binh nặng đang còn sống); 5.352 mẹ VNAH  (83 Mẹ còn sống); 70 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2 người còn sống); 431 lão thành cách mạng; 349 cán bộ tiền khởi nghĩa; 2.891 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 26.337 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Tỉnh còn 15.924 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trong suốt 20 năm qua, địa phương đã xây dựng 11.246 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 2.461 căn với tổng số tiền 347,2 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh xây dựng được 72 căn, sửa chữa 20 căn với tổng số tiền 5,48 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đều thực hiện tốt...

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.