Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên xin nghỉ hưu trước tuổi

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đang trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc nghỉ hưu trước tuổi đối với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Ông Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi (kể từ ngày 01/5/2025). Lý do ông Lê Thanh Đồng xin nghỉ là không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy; nghỉ hưu theo nguyện vọng theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Bà Ka Sô Chiểu, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi (kể từ ngày 1/9/2025) theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 243 trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cấp có thẩm quyền đã có quyết định nghỉ hưu đối với 14 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh Phú Yên đã bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ) với số tiền hơn 14,8 tỷ đồng. Người được hưởng chế độ hỗ trợ thấp nhất là 107 triệu đồng, người được hỗ trợ cao nhất hơn 2 tỷ đồng.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.