Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Lâm Đồng

Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Lâm Đồng, đang tham gia chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn lần này diễn ra trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026)... Ngày 27/8, dự kiến sẽ diễn ra buổi gặp mặt trọng thể, đầy ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Đây là dịp để các đại biểu Quốc hội các khóa, trong đó có tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu sâu thêm về hoạt động của Quốc hội, mang ý nghĩa đặc biệt, là hoạt động “về nguồn” đầy giá trị chính trị - lịch sử.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, gần 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đổi mới và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, đều có sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Lâm Đồng vào quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam…

Thông báo về hoạt động của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, với phương châm “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”, trải qua 9 kỳ họp thường lệ, 9 kỳ họp không thường lệ (bất thường), các cơ quan đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã và đang thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật, góp phần đưa quyết sách đi vào cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi gặp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã thông qua 99 luật và hơn 200 nghị quyết; quyết định chủ trương đầu tư rất nhiều công trình quan trọng của đất nước. Đặc biệt, Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV mới đây là kỳ họp mang tính chất lịch sử, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, một số Luật và Nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, những nỗ lực lớn trong bối cảnh vừa sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và đề nghị các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội của tỉnh Lâm Đồng chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị hành chính nhằm tạo không gian phát triển mới. Các đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực hơn nữa vào hoạt động chung của Quốc hội, đồng thời làm tốt vai trò là người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, nhân dân; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng mới trong việc ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, Lâm Đồng sau sáp nhập có địa giới hành chính rộng lớn, tuy nhiên hệ thống giao thông chưa phát triển tương xứng. Do đó, các đại biểu mong muốn Quốc hội tiếp tục thúc đẩy các dự án xây dựng, kết nối hệ thống giao thông liên vùng, tạo thuận lợi hơn nữa để Lâm Đồng tăng tốc phát triển.

Tin, ảnh: Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.