Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp cán bộ tiêu biểu ngành dầu khí

Sáng 1/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu xuất sắc, người lao động tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo của ngành Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, sau 55 năm hình thành và phát triển, ngành Dầu khí Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, tham gia có hiệu quả bảo vệ chủ quyền trên biển.

Biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng, Tập đoàn sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo hơn nữa để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, góp phần thực hiện những mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, toàn ngành dầu khí cần chú trọng đảm bảo sản xuất, vận hành liên tục, an toàn tuyệt đối các nhà máy, công trình, dự án; kiên quyết tận dụng thời cơ thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí; tận dụng cơ hội do biến động của giá dầu, tập trung nguồn lực để lựa chọn, đẩy mạnh công tác đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại phù hợp Chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành dầu khí cần thực hành tiết kiệm triệt để, áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến; tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, phấn đấu tiết giảm 20% đến 30% chi phí biến đổi trong cơ cấu giá thành sản phẩm sản xuất và dịch vụ; rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng đối với các dự án đầu tư; thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ đẩy mạnh tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Tập đoàn trong những năm tới. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn cần quan tâm và chăm lo công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đặc biệt chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nhân tài phục vụ cho sự phát triển của ngành dầu khí...


Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.