Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, chiều 4/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima, hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Gunji Akira và thăm Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Gunji Akira. Ảnh: Gia Quân/Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong buổi hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng được đến thăm Hạ viện Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima vào tháng 5 vừa qua. Chuyến thăm đóng vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng mối quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cũng chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và lãnh đạo Hạ viện.

 

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima hoan nghênh chuyến thăm Nhật Bản của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp. Từ đầu năm đến nay, hai nước đã liên tục có các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima cảm ơn Quốc hội và lãnh đạo Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp trọng thị trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua; đồng thời mong muốn tình hữu nghị hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản sẽ phát triển hơn nữa.

 

Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp; cảm ơn sự đón tiếp chân tình của cá nhân Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Gunji Akira và Thượng viện Nhật Bản đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

   

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Gunji Akira vui mừng khi thấy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và văn hóa. Trong đó, chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào tháng 2 vừa qua chính là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị hai nước. Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Gunji Akira mong muốn Quốc hội Việt Nam, Thượng viện Nhật Bản, nghị sỹ hai nước tăng cường các hoạt động giao lưu hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, sẽ được tổ chức vào năm 2018.

     

Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cũng đánh giá cao Quốc hội Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF) và sẽ chủ trì hội nghị thường niên lần thứ 26 của APPF dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1/2018.

        

Kết thúc cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đi tham quan Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản, nghe giới thiệu về các hoạt động nghị trường của Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.