Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Huế

Ngày 23/12, tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh và năm mới 2023 tại Tòa Tổng Giáo phận Huế.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh 2022 Tòa Tổng Giáo phận Huế, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Nguyễn Chí Linh. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa và chúc Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Nguyễn Chí Linh; nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Lê Văn Hồng; các vị chức sắc, tu sỹ cùng đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Thông báo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, năm 2022, là năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch COVID-19 của năm 2020 và năm 2021, tình hình thế giới có nhiều biến động. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có các tổ chức tôn giáo, đất nước đã nỗ lực vượt lên khó khăn, dự kiến tăng trưởng kinh tế khoảng 8%; tổng sản phẩm kinh tế khoảng 400 tỷ USD; dự trữ ngoại tệ đạt trên 100 tỷ USD; xuất nhập khẩu cao hơn năm trước, đến cuối tháng 11/2022 đạt khoảng trên 700 tỷ USD. Nhìn chung, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. Công tác phòng, chống tham nhũng được xử lý triệt để, quan hệ quốc tế được tăng cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong đó có vai trò đóng góp của các tổ chức tôn giáo. Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh và các linh mục đã vận động người dân có đạo ủng hộ các chủ trương của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống cho người nghèo, đối tượng chính sách để cùng Nhà nước, xã hội lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và tặng quà Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Lê Văn Hồng. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo; tạo điều kiện cho Giáo hội Công giáo tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022 như Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15; Đại hội Giới trẻ năm 2022; Lễ hành hương La Vang…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, năm 2023 dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, thời gian tới mong muốn Tổng Giáo phận Huế, Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh và các linh mục tiếp tục vận động đồng bào Công giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để đồng hành cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Nguyễn Chí Linh phát biểu chào mừng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2023.

Qua Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng Giáng sinh tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế-xã hội mà đất nước đã đạt được trong năm 2022; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn chức sắc, tu sỹ và đồng bào Công giáo thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo," tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.