Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Điện Biên

Chiều 11/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác tiến hành kiểm tra công khắc phục thiệt hại mưa lũ trên địa bàn huyện Mường Chà và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác điểm sạt lở tại xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà.

Tại huyện Mường Chà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác khắc phục điểm sạt lở tại xã Huổi Lèng. Trong đầu tháng 8, do mưa lớn kéo dài, một lượng đất, đá lớn từ phía khe nước trên cao tràn xuống khu vực Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lèng làm 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 3 nhà bị hư hỏng nặng, 4 xe máy bị cuốn trôi, một cửa hàng tạp hóa bị đất đá vùi lấp. Ngoài ra sạt lở cũng làm ảnh hưởng tài sản, đồ dùng của nhiều giáo viên và người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại, động viên các gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, vượt khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. 

Kiểm tra thực tế tại cung trượt bản Huổi Tóng 1 + 2  (xã Huổi Lèng), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên và huyện Mường Chà kiên quyết di dời 98 hộ dân sinh sống phía dưới cung trượt đến nơi an toàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mặt bằng tái định cư cho các hộ dân bản Huổi Tóng 1 + 2 để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao hỗ trợ cho các gia đình có người chết, mất tích do lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại vùng lũ Mường Pồn, huyện Điện Biên. Đây là địa bàn xảy ra trận lũ quét vào ngày 25/7 khiến 4 người chết, 3 người vẫn còn đang mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi, hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa của người dân bị vùi lấp hoàn toàn,…Sau thời gian nỗ lực khắc phục, vùng lũ Mường Pồn vẫn còn nhiều khó khăn.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao hỗ trợ cho các gia đình có người chết, mất tích; chia sẻ với những mất mát to lớn của người dân do lũ quét gây ra, đồng thời động viên người dân sớm vượt qua khó khăn cùng chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên cần khẩn trương hơn trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, có phương án hỗ trợ sản xuất cho bà con do diện tích nông nghiệp hiện đã bị vùi lấp.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất tại xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà.

Tại các điểm thực địa, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn không chủ quan với diễn biến thiên tai, mưa lũ, cần thường xuyên thường trực cảnh giác và chủ động các phương án đối phó với lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Tỉnh Điện Biên cần tập trung rà soát lại các bản, các hộ dân còn đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, kiên quyết di dời người dân bởi thời gian tới diễn biến thời tiết vẫn còn nhiều phức tạp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã trao 500 triệu đồng (huyện Điện Biên 300 triệu và huyện Mường Chà 200 triệu) để hỗ trợ chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện ổn định, đảm bảo đời sống người dân.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.