Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La các thời kỳ

Chiều 24/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La các thời kỳ đang tham gia chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong chặng đường đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã và đang có những đóng góp tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cho rằng, Sơn La vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm mới của Đảng; trong đó, có thể khái quát thành ba cuộc cách mạng về: Hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật; về sắp xếp, tổ chức bộ máy nhằm tạo dư địa phát triển cho đất nước; về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tỉnh chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân; bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong các văn kiện trình Đại hội XIV để thiết kế chương trình hành động cho năm 2025, nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc gặp mặt này là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nói chung và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nói riêng; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các thế hệ đại biểu Quốc hội tiếp tục lan tỏa ngọn lửa cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của Sơn La và đất nước.

Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, trong thời gian qua, bên cạnh những khó khăn nhất định, tỉnh đã có bước phát triển đột phá, vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền; trong đó, có sự tham gia đóng góp tích cực các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thời gian tới, Sơn La tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.