Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đắk Nông

Ngày 16/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến chung vui, dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương kết quả mà bà con nhân dân, chính quyền xã Nam Xuân, huyện Krông Nô và tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định đại đoàn kết dân tộc đã trở thành giá trị văn hóa, truyền thống, giá trị chính trị quý báu của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau 37 năm xây dựng và phát triển, huyện Krông Nô đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Đặc biệt, huyện phát triển du lịch mạnh mẽ với việc khai thác giá trị của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô và xã Nam Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Ông tin tưởng rằng, truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc xã Nam Xuân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp này, đoàn công tác Trung ương và các cấp ủy chính quyền tỉnh Đắk Nông đã trao tặng nhiều suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của xã Nam Xuân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 400 triệu đồng); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 300 triệu đồng) cùng các phần quà của nhà hảo tâm cho hộ nghèo, gia đình văn hóa, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư ở xã Nam Xuân.

Xã Nam Xuân hiện có 9 thôn với hơn 1.800 hộ dân, gần 8.100 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc (Thái, Tày – Nùng,…) chiếm khoảng 85%. Những năm qua, kinh tế - xã hội của xã không ngừng phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều đổi mới. Đây là xã thuần nông nên nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế ở địa phương. Ngành chăn nuôi cũng có bước phát triển đáng kể với nhiều trang trại quy mô lớn, đầu tư hàng tỷ đồng.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Toàn xã có 1.484/1583 hộ đạt gia đình văn hóa đạt tỉ lệ 93,7% và 9/9 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7%; hộ cận nghèo là 7,4%.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.