Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đại biểu cháu ngoan Bác Hồ

Chiều 11/6, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác Hồ.

Chiều 11/6, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác Hồ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đại biểu cháu ngoan Bác Hồ ảnh 1

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn đại biểu thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Thời gian qua, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai phù hợp với điều kiện của tỉnh Hà Giang, góp phần giáo dục, chăm sóc những công dân tương lai của đất nước. Mặc dù điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay toàn tỉnh đã có hệ thống Nhà thiếu nhi. Hàng năm tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp năng khiếu ngắn hạn, dài hạn cho thiếu nhi, gắn với tổ chức các trò chơi dân gian, các loại hình dân ca dân vũ tại địa phương. Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua “Hoa điểm 10”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Vượt khó học tốt”…

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng, phấn khởi gặp mặt 52 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ - đại diện cho 121 nghìn thiếu nhi trong toàn tỉnh Hà Giang. Đây là những bông hoa đẹp, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Chia sẻ niềm vui với kết quả tích cực trên nhiều mặt, học tập, công tác Đội của các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực vượt khó vươn lên của các cháu. Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang luôn quan tâm tới công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Là mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, tuy điều kiện kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua tỉnh Hà Giang đã dành những điều kiện tốt để thanh thiếu nhi trong tỉnh có điều kiện vui chơi, học hành. Từ sự quan tâm này đã có rất nhiều tấm gương học giỏi, là cháu ngoan của Bác Hồ như Lưu Thủy Tiên (dân tộc Tày), Vương Bảo Ngọc (dân tộc La Chí), Lý Thành Nhân (dân tộc Dao)… Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng 52 đại biểu có mặt hôm nay chính là những tấm gương sáng để các cháu thiếu nhi của địa phương học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện để thanh thiếu niên, nhi đồng- thế hệ tương lai của đất nước có điều kiện được vui chơi, học hành tốt nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho thế hệ trẻ của đất nước; tin tưởng thế hệ trẻ của tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tích tốt trong học tập.

Quỳnh Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.