Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào.

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khamphan Simmalavong, Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta từ ngày 26 -30/10/2015.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, do đồng chí Khamphansin Malavong, Chủ tịch Ủy ban, làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn xác định mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, là tài sản vô giá cần gìn giữ cho muôn đời sau, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng và Nhà nước Lào tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn.

Đánh giá cao các hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian qua, trong đó phải kể đến sự hợp tác chặt chẽ và đoàn kết giữa hai Ủy ban Hòa Bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để các tổ chức nhân dân Việt Nam có các hoạt động hợp tác, hỗ trợ với các bạn Lào nhằm tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước Lào- Việt nói riêng và hai nước anh em Lào – Việt nói chung.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Khamphan Simmalavong bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp đoàn, chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào cho biết, kết quả hội đàm của hai Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đã thành công và góp phần tăng cường quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Nội dung hội đàm đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, trong đó có việc thực hiện các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai Ủy ban trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào tiếp tục trao đổi hợp tác thu được kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ truyền thống đặc biệt Lào - Việt Nam.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.