Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà gia đình chính sách 

Ngày 23/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở tỉnh Tây Ninh.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình. 

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, HĐND tỉnh, UBND và các sở, ban, ngành.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 1.000 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng tại các xã Tân Đông, Cầu Khởi, Hưng Thuận, Tuyên Bình, Khánh Hưng và Vĩnh Hưng.

Tại xã Tân Đông (xã biên giới mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tân Hà và Tân Đông cũ thuộc huyện Tân Châu), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn công tác đã thăm hỏi và trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách;  gửi lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến và hành trình dựng nước, giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Các thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Họ là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Tây Ninh có trên 143.000 người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác. Trong đó, xã Tân Đông có trên 600.000 người (thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, liệt sỹ…). Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo đời sống người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh liên quan người có công; đảm bảo mức sống từ trung bình khá trở lên cho người có công và gia đình. Tỉnh phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; huy động nguồn lực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Song song đó, tỉnh tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan (phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh (trái) tặng quà các gia đình chính sách tại xã Tân Đông. 

“Với trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng luôn là những tấm gương sáng về ý chí vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng mong muốn, nhân dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Người dân Tây Ninh tích cực xây dựng gia đình văn hóa, đời sống mới ở khu dân cư, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tích cực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài và ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.