Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại Rumani

Chiều 8/11, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại Rumani do ông Korodi Attila, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Rumani làm trưởng đoàn.

Chiều 8/11, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại Rumani do ông Korodi Attila, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Rumani làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Chủ nhiệm Ủy ban chính sách đối ngoại Rumani ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Korodi Attila, Chủ tịch Ủy ban chính sách Đối ngoại Rumani. Ảnh : Nguyễn Dân -TTXVN


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đoàn, coi đây là hành động thiết thực góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; khẳng định tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, lâu dài với Rumani cũng như các nước bạn bè truyền thống tại Đông Âu là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Quốc hội Rumani thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn của Quốc hội Việt Nam sang nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu giữa các nghị sỹ hai nước; tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước tiếp tục phát triển.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Hạ viện Rumani đã ký Nghị định thư hợp tác giữa hai bên.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.