Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Chiều 17/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động từ đầu năm 2026 đến nay; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Ủy ban có 70 thành viên, trong đó Thường trực Ủy ban có 23 người, bao gồm Chủ nhiệm, 6 Phó Chủ nhiệm và 16 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức, Ủy ban dự kiến giảm từ 9 tiểu ban chuyên môn xuống còn 6 tiểu ban tương ứng với các Phó Chủ nhiệm phụ trách, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và phối hợp công việc.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đảm nhiệm các lĩnh vực rộng lớn như kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, ngân sách nhà nước, đất đai, ngân hàng, kiểm toán và hoạt động kinh doanh. Với vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Quốc hội trong các lĩnh vực này, Ủy ban đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong những tháng đầu năm 2026, Ủy ban đã phục vụ đợt 1 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng do Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, trong đó có các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban tập trung thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng như Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), cùng các luật sửa đổi liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương, ngân hàng và phòng, chống rửa tiền, đất đai, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đồng thời, Ủy ban triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện các dự án quan trọng quốc gia và tổ chức các hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác thẩm tra, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đang đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động, bám sát thực tiễn ngay từ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng phản biện, tránh bị động trong quá trình thẩm tra. Một số đoàn công tác dự kiến triển khai trong tháng 5/2026 để khảo sát các dự án quan trọng quốc gia, kết hợp đánh giá mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực và tránh chồng chéo. Cùng với đó, Ủy ban phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối với các bộ, ngành phục vụ công tác phân tích, thẩm tra kinh tế vĩ mô.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của Ủy ban Kinh tế và Tài chính trong những tháng đầu năm 2026, đặc biệt là việc chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Phó Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đề ra, đồng thời lưu ý Ủy ban cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm chất lượng các báo cáo trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời đề nghị sớm phân định rõ vai trò, trách nhiệm giữa Thường trực Ủy ban và các đơn vị giúp việc để bảo đảm vận hành thông suốt.

Nhấn mạnh yêu cầu trong công tác giám sát kinh tế vĩ mô, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần đổi mới phương thức tiếp cận, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô để tập trung giám sát, nhất là trong bối cảnh nguồn lực đại biểu chuyên trách còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra những thách thức lớn trong thời gian tới như mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng đi đôi với bảo đảm an toàn nợ công và các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, cần rà soát kỹ khả năng huy động nguồn lực đầu tư công, tránh tình trạng dự án chậm tiến độ do thiếu vốn.

Về công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bám sát các chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là pháp luật về đầu tư kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở tăng trưởng.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo. 

Đối với hoạt động giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm cụ thể, đồng thời linh hoạt trong tổ chức thực hiện, tăng cường yêu cầu giải trình và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xử lý kịp thời các hồ sơ trình gấp, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Quốc hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Ủy ban trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Tin, ảnh: Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.