Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng sách tại Thái Bình

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), sáng 16/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới thăm và trao tặng sách cho Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hòa Bình (xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc phát biểu tại buổi trao tặng sách. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời tri ân đến tập thể cán bộ quản lý, giáo viên nói chung và các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hòa Bình nói riêng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương kết quả dạy và học nhà trường đã đạt được trong thời gian qua với nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy, nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đây là những kết quả đáng ghi nhận trên cơ sở kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương.

Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng thời gian tới tập thể cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy thành tích đã đạt được, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”, đưa giáo dục huyện Vũ Thư nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình 550 đầu sách, 681 quyển sách với tổng giá trị 50 triệu đồng. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Nhằm động viên, khuyến khích phong trào đọc sách trong nhà trường, nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hòa Bình 550 đầu sách, 681 quyển sách với tổng giá trị 50 triệu đồng.

Cô giáo Phan Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Hòa Bình được thành lập từ tháng 1/2019 trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hòa Bình và Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Hiện nhà trường duy trì 25 lớp học, gần 900 học sinh với 46 cán bộ, giáo viên. Những năm học vừa qua, nhà trường không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phong trào dạy học; chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được quan tâm. Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập luôn xếp tốp 10 của huyện Vũ Thư; hàng năm có 25 giáo viên trở lên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình (xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Từ cơ sở vật chất trường học xuống cấp, năm học 2022-2023 thầy và trò nhà trường có thêm niềm vui mới khi được dạy và học trên ngôi trường mới được xây dựng với dãy nhà 3 tầng, 15 phòng học khang trang, hiện đại. Tổng kinh phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.