Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc Tết tại Côn Đảo

Chiều 11/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách huyện Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Tham gia đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Côn Đảo trong năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Côn Đảo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên đảo, tập trung đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thu hút đầu tư. Phát triển kinh tế du lịch gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, để Côn Đảo xứng đáng là điểm đến, điểm kết nối văn hóa, du lịch mang tính bền vững, lâu dài.

Đối với các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hàng năm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đến thăm, chúc Tết người dân tại các địa phương trong cả nước. Điều này thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã trao tặng 45 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo. Lãnh đạo tỉnh trao tặng 135 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà, chúc Tết lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại huyện Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh trên vùng biển tiền tiêu phía Đông Nam của Tổ quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo cần tiếp tục quán triệt nghiêm các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ; bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại hai gia đình thân nhân liệt sỹ, hai cựu tù chính trị Côn Đảo và một thương binh trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, đón Tết Quý Mão 2023 đầm ấm, yên vui.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Quốc hội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Trước đó, Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; thăm Di tích lịch sử Trại giam Phú Hải, nghe báo cáo về công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia nhà tù Côn Đảo và đến thăm, tặng quà, chúc Tết tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.