Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực 3

Sáng 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực 3.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tiếp và làm việc với đoàn, có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Kiểm toán Nhà nước khu vực 3.

Tại buổi làm việc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải về tình hình, kết quả công tác của kiểm toán nhà nước khu vực 3 thời gian qua. Theo đó, trong năm 2021, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán 5/6 cuộc kiểm toán được giao từ đầu năm (điều chỉnh giảm 1 cuộc kiểm toán do dịch COVID-19). Kiến nghị xử lý tài chính 3.093 tỷ đồng (trong đó tăng thu 220 tỷ đồng, giảm chi 806 tỷ đồng, kiến nghị giảm lỗ 506 tỷ đồng, hoạt động khác hơn 1.560 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã kiến nghị thu hồi, điều chỉnh nhiều văn bản quản lý điều hành thu, chi Ngân sách Nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; kiến nghị các đơn vị được kiểm toán khắc phục nhiều tồn tại, yếu kém, bất cập trong quản lý ngân sách nhà nước... Qua đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Trong năm 2022, theo Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 Lê Quí Hưng, đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; nâng cao thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức của công chức, kiểm toán viên... Đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, xây dựng phương án tổ chức kế hoạch kiểm toán khoa học, đổi mới nội dung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương các thành tích, nỗ lực mà Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Địa bàn của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) là các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, rất năng động và đang có quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, toàn diện. Đây vừa là thuận lợi cũng vừa là thách thức cho công tác kiểm toán.

Vì vậy Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 cần nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt công tác, tạo điều kiện phát huy các đặc thù của miền Trung năng động, nâng cao chất lượng bộ máy và trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. Trong thời gian tới, ngành Kiểm toán cần tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có chiến lược kiểm toán; định hình phát triển Kiểm toán Nhà nước với các phương hướng, mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Kiểm toán phải là công cụ hữu ích, quan trọng của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công...

Cũng trong sáng 16/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đi thăm, làm việc với Vụ Công tác miền Trung – Tây Nguyên, Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Đức Hải đánh giá cao tình hình công tác thời gian qua của các cán bộ, nhân viên tại Vụ Công tác miền Trung – Tây Nguyên và chỉ đạo các cán bộ, nhân viên Vụ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập, không ngừng đổi mới, trau dồi các kỹ năng, kiến thức để hoàn thành xuất sắc hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.