Phó Chủ tịch Quốc hội khảo sát xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp tại Cô Tô

Chiều 29/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc tại Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, khảo sát xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những thành tích Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh nói chung, Đặc khu Cô Tô nói riêng đã đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Cô Tô có vai trò quan trọng, là đảo tiền tiêu phía Bắc của Tổ quốc.

Nhấn mạnh những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quảng Ninh cần xác định rõ thế mạnh, tiềm năng và khó khăn, vướng mắc để làm rõ hơn những động lực tăng trưởng mới, làm mới những động lực tăng trưởng cũ, trong đó, lưu ý đến thực thi, triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết về "bộ tứ chiến lược".

Tỉnh cũng cần chủ động phân cấp, phân quyền cho các địa phương nhằm kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chia rẽ đoàn kết nội bộ, dân tộc, tôn giáo, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền và quê hương.

Về an ninh quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước; phối hợp hiệu quả để xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân. Đồng thời, cần sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai góp phần tích cực, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Song hành với đó, tăng cường giáo dục pháp luật và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó có quy định về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh cho biết, tỉnh luôn chủ động giữ vững quốc phòng - an ninh tuyến biên giới đất liền và biển đảo, duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị. Tỉnh có kinh tế phát triển toàn diện, nổi bật ở công nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư mạnh mẽ. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó khẩn cấp được chủ động triển khai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, Bí thư đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết, năm 2025, công tác thực hiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp tại đặc khu Cô Tô được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đặc khu đã quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế, đầu tư trang thiết bị, tổ chức diễn tập và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trong nhân dân.

Tuy nhiên, theo Bí thư đặc khu, Cô Tô là địa bàn đảo biệt lập, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng ứng phó thiên tai còn hạn chế, phương tiện chuyên dụng và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu khi có tình huống phức tạp xảy ra. Do đó, đặc khu kiến nghị Quốc hội, Trung ương quan tâm bổ sung ngân sách, trang thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ đào tạo nguồn lực tại chỗ, đầu tư hạ tầng tránh trú bão, đảm bảo khả năng ứng phó tình trạng khẩn cấp chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tặng quà cho các lực lượng, đơn vị vũ trang đứng chân tại đặc khu, dâng hương, dâng hoa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô; viếng Nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Cô Tô, thăm và kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu.

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.