Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc tại Quân khu V

Sáng 22/1, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu V.
Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho Bộ tư lệnh Quân khu V. 

Báo cáo với Đoàn công tác, Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu V cho biết: Bên cạnh những nhiệm vụ chính về quốc phòng, trong thời gian qua, Quân khu V đã phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Quân khu triển khai nghiêm túc, các đơn vị trên địa bàn thực hiện cách ly 665 người về từ nước ngoài, tại 7 điểm cách ly tập trung sẵn sàng tiếp nhận thêm nếu có chỉ đạo.

Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Quân khu khẩn trương phối hợp với tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi sửa chữa đường giao thông, chăm lo chỗ ở cho nhân dân các vùng bị nạn. Riêng đối với huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục đường sá, hiện chỉ có thể vận chuyển đồ bằng xe máy, bảo đảm đồng bào có đủ thực phẩm đón Tết, đủ thuốc men.

Theo Trung tướng Thái Đại Ngọc, trong năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu V sẽ triển khai diễn tập phòng thủ tại 3 địa phương là Đà Nẵng, Phú Yên và Đắk Lắk. Đến năm 2023 sẽ hoàn thành diễn tập tại tất cả các địa phương trong Quân khu, từ năm 2023 - 2025 sẽ diễn tập toàn Quân khu, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhận định: Quân khu V là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật mà lực lượng Quân khu V đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa ổn định tình hình an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội. Việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân trong những đợt thiên tai, dịch bệnh vừa qua đã khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sỹ “bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị, thời gian tới, lực lượng Quân khu V tiếp tục quán triệt thật tốt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, từ đó thêm quyết tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Các lực lượng tiếp tục phối hợp nắm thông tin, tham mưu thật chắc tình hình về biên giới, nội địa, biển đảo để xử lý chính xác ngay từ cơ sở, không để bị bị động, bất ngờ.

Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (giữa) cùng đoàn công tác Quốc hội chụp ảnh với Bộ tư lệnh Quân khu V. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng động viên Bộ Tư lệnh Quân khu V tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện quân, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân, làm cơ sở sẵn sàng chiến đấu; thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất. Tết Nguyên đán đang tới gần, Quân khu cần chuẩn bị cho các chiến sỹ đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn phải sẵn sàng chiến đấu cao.

Trước đó, Đoàn công tác của Quốc hội đã đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và các lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.