Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cùng Đoàn công tác thăm xã giao tại Quảng Ninh

Ngày 16/6, Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), do ông Diawara Mamadou, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, có chuyến thăm xã giao tỉnh Quảng Ninh. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng lãnh đạo một số ngành tiếp Đoàn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà do ông Diawara Mamadou, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà đến thăm Quảng Ninh; trao đổi về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Quảng Ninh 6 năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhiều năm liền duy trì mức tăng trưởng hai con số. Hiện nay, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt gần 12 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người là 8.500 USD, phấn đấu hết năm 2023 đạt trên 9.000 USD.

Quảng Ninh xác định tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính là mấu chốt để phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Quyền Chủ tịch Quảng Ninh thông tin, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ cao, sử dụng ít đất, ít năng lượng nhưng có giá trị gia tăng lớn.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà đến thăm Quảng Ninh. 

Nhiều nhà đầu tư lựa chọn Quảng Ninh bởi các sản phẩm được sản xuất ở địa phương gắn với liền với thương hiệu di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và văn hóa, con người Quảng Ninh sẽ mang lại chuyến công tác tốt đẹp cho Đoàn; mong muốn Đoàn sẽ trở lại Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung và có thêm các hợp tác, phát triển giữa hai bên.

Ông Diawara Mamadou, Phó Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu đạt được của Quảng Ninh những năm qua; thông tin nhanh về tiềm năng, đất nước, con người Bờ Biển Ngà và bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm, hợp tác, thúc đẩy phát triển quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam. Ông khẳng định, sau chuyến thăm Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng, Đoàn sẽ thông tin, lan tỏa những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Ông Diawara Mamadou cho biết, hiện nay, Việt Nam đang là nước nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Bờ Biển Ngà với 80%; ngược lại tỷ trọng tiêu thụ gạo Việt Nam của Bờ Biển Ngà chiếm 40%. Hai nước đã có mối quan hệ hợp tác gần 50 năm qua. Bờ Biển Ngà rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Ông Diawara Mamadou mong muốn có dịp được đón tiếp Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại Bờ Biển Ngà, để chứng kiến tận mắt sự phát triển của đất nước này. Theo ông Diawara Mamadou, Bờ Biển Ngà đang hợp tác với Việt Nam ở lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn sẽ tiếp tục có thêm những hợp tác về mua sắm máy móc nông nghiệp.

Sau buổi tiếp xã giao, Đoàn có chuyến thăm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.