Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui 'Hội trăng rằm' với thiếu nhi các dân tộc tại Đắk Lắk

Tối 26/9, tại Quảng trường trung tâm huyện Ea H’Leo, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" với sự tham dự của trên 1.500 trẻ em các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Ea H’Leo.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân .

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng đến các bạn thiếu nhi 250 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất và 120 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cùng 1.500 phần quà cho các bạn thiếu nhi đến dự đêm hội.

Cùng vui "Hội trăng rằm", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi học sinh các dân tộc anh em của huyện Ea H’Leo, đồng thời động viên, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cố gắng, vươn lên trong học tập để xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" cũng diễn ra với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như múa lân, rồng cùng các bài hát, múa sôi nổi như "chuyện cây đa", "chú cuội", "Chị Hằng Nga xuống chơi cùng em"… đã mang không khí Tết Trung thu đặc biệt đến với trẻ em các dân tộc của huyện vùng sâu Ea H’Leo.

Em Ayun H’Nhan, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Ea H’leo vui mừng chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được tham dự chương trình Trung thu hoành tráng và ấm áp như năm nay. Đến với ngày hội, em được giao lưu với nhiều bạn mới, được trải nghiệm các hoạt động làm lồng đèn, rước lồng đèn và phá cỗ. Em cũng rất cảm động khi thấy các bạn của mình nhận được học bổng, xe đạp để hỗ trợ đến trường và đây cũng là động lực để chúng em cố gắng vươn lên trong học tập, đáp lại sự quan tâm của các cô, chú.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với trẻ em các dân tộc trên địa bàn huyện vùng sâu Ea Hleo. 

Theo Ban tổ chức, tết Trung thu năm nay, nhằm động viên, khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn thể và các doanh nghiệp đã gửi gắm thật nhiều tình cảm thông qua việc tổ chức các hoạt động như: "Hội thi lồng đèn đẹp và rước đèn"; "Hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí"; "Hoạt động cắt tóc cho thiếu nhi"… cùng những suất học bổng, xe đạp, các phần quà Trung thu đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần động viên và hỗ trợ các em tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ trong “Đêm hội trăng rằm”. 

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có trên 500.000 trẻ em (chiếm 26,7% dân số). Để tổ chức Tết Trung thu chu đáo, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các đơn vị chức năng thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới. 

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.