Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi gặp mặt bà Silvia Danailov, Phó Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của UNICEF trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em trên toàn thế giới, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi xảy ra xung đột, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh... Năm 2025 đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - UNICEF, kỷ niệm 35 năm Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Thời gian qua, UNICEF luôn đồng hành và có sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cho biết, với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Trong mọi điều kiện phát triển, Việt Nam luôn ưu tiên các nguồn lực, hoàn thiện chủ trương, chính sách và thể chế liên quan đến trẻ em.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thông tin về một số thành tựu nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2024, Phó Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang tập trung hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ 2021-2025 và chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng vào năm 2026. Đây là khởi điểm lịch sử quan trọng để dân tộc Việt Nam vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước), Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để đạt được các mục tiêu đó, Việt Nam xác định thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về nguồn nhân lực. Do đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm để trẻ em phát triển toàn diện và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ tịch nước hy vọng UNICEF sẽ đồng hành với những chiến lược, chính sách phát triển mới về trẻ em Việt Nam trong thời gian tới.

Gợi mở hai nhóm công việc Việt Nam và UNICEF có thể hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước cho biết, hiện còn 6,7% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc… và trẻ em dễ bị tổn thương do thiên tai, dịch bệnh, cần sự hỗ trợ thường xuyên. Do đó, hai bên cần có phương pháp phù hợp hơn, không chỉ là các biện pháp tình thế mà cần tính toán căn cơ để các gia đình, trẻ em có thể ứng phó với diễn biến bất thường, giảm bớt tổn thương. Đối với các trẻ em khác, cần có cách tiếp cận đa chiều để trẻ được phát triển toàn diện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước và xu hướng trên thế giới.

Bên cạnh chuyển đổi số, biến đổi khí hậu..., một số vấn đề khác hai bên cần quan tâm như chất lượng và phát triển dân số bền vững; cân bằng giới tính; dinh dưỡng trẻ em; kỹ năng tự bảo vệ của trẻ trước môi trường sống... Do đó, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với UNICEF để nhìn lại những kết quả đã đạt được, thảo luận và đưa ra kế hoạch, chiến lược hoạt động trong thời gian tới nhằm phát triển cho con người, đặc biệt là trẻ em.

Bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh năm nay, Việt Nam và UNICEF kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, bà Silvia Danailov cho biết, các chính sách, pháp luật, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và chăm sóc trẻ em, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp này, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam bày tỏ quan tâm và đưa ra giải pháp liên quan đến 3 vấn đề: Cơ hội và thách thức của trẻ trước sự phát triển của khoa học - công nghệ, trọng tâm là chuyển đổi số; giải pháp trọng tâm để chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước biến đổi khí hậu; thể chế chính sách để tiếp tục dành sự quan tâm và ưu tiên cho trẻ em trong giai đoạn tới. 

Với các mục tiêu Việt Nam đã đề ra, bà Silvia Danailov cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy chương trình hợp tác chung.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam hy vọng, quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, là hình mẫu hợp tác để UNICEF học tập. UNICEF luôn ghi nhận và đồng hành với những chủ trương, chính sách và các hoạt động của Việt Nam trong việc thúc đẩy, bảo vệ quyền trẻ em.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.