Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

Chiều 5/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Giáo sư Lê Kim Ngọc.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học “Gặp gỡ Việt Nam”. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bày tỏ xúc động khi tiếp 2 Giáo sư - những nhà trí thức tiêu biểu người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong suốt nhiều thập kỷ qua, hai Giáo sư không những đã khẳng định được vị thế uy tín trong giới khoa học quốc tế, mà còn không ngừng gắn bó, đóng góp bền bỉ cho sự phát triển khoa học, giáo dục tại Việt Nam thông qua các hoạt động đầy tâm huyết như tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, sáng lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), cũng như nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Dù đã tuổi cao, Giáo sư Thanh Vân và Giáo sư Kim Ngọc vẫn giữ vững sự kiên trì, bản lĩnh của những nhà khoa học để lan tỏa niềm yêu khoa học cho thế hệ trẻ và người dân Việt Nam", Phó Chủ tịch nước xúc động chia sẻ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng nền khoa học nước nhà vững mạnh, Phó Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Mới đây nhất, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ các mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Với những chủ trương, chính sách thuận lợi này, Phó Chủ tịch nước cho rằng cần lan tỏa niềm say mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ ngày nay; tạo những không gian, môi trường để người dân đến với khoa học, đưa khoa học trở thành nền tảng quan trọng trong sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ghi nhận những tâm nguyện, hiến kế quý báu của hai Giáo sư, Phó Chủ tịch nước đề nghị, các bộ, ngành, tổ chức phối hợp với hai Giáo sư, nghiên cứu, triển khai thực hiện các hoạt động ý nghĩa, phù hợp; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc; huy động các trí thức, tổ chức, doanh nghiệp có khả năng tham gia, tạo thành sức mạnh chung, triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc hai Giáo sư luôn khỏe mạnh, giữ lửa, giữ tâm huyết để truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, đồng hành với sự phát triển của nền khoa học nước nhà; đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam, cộng đồng khoa học quốc tế cũng như tình hữu nghị Việt - Pháp.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ cảm xúc khi được trở về nước đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tạo nên bầu không khí xúc động, tự hào cho người dân trong nước cũng như kiều bào ở khắp năm châu. Đây không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, củng cố niềm tin của mỗi người dân Việt Nam vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Hoan nghênh với các chủ trương, chính sách quan trọng trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW, Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng, 2 nghị quyết quan trọng đã mở ra những quyết sách đột phá cho khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo. Giáo sư Trần Thanh Vân mong muốn, chú trọng hơn tới công tác giáo dục, lan tỏa tình yêu khoa học dành cho trẻ em, nhất là học sinh, sinh viên; từ đó hình thành nền tảng cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững. Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các cá nhân, tổ chức, địa phương, bộ, ngành... để góp phần thực hiện khát vọng đó.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cùng với đề xuất thành lập, xây dựng mô hình “trung tâm khám phá khoa học” ở các địa phương dành cho trẻ em, Giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa để có cơ chế, chính sách giữ chân, thu hút thêm các tài năng trẻ người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chuyên gia quốc tế về đóng góp cho sự phát triển khoa học nước nhà.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc vinh dự được Tổng thống Cộng hòa Pháp thăng hạng Huân chương Bắc đẩu bội tinh lên hạng Sỹ quan. Sự thăng hạng Huân chương cao quý này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, cống hiến không mệt mỏi của hai Giáo sư đối với khoa học và thế hệ trẻ, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quê hương Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.