Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại Đắk Lắk

Ngày 27/9, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết Trung thu cho các đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao những phần quà là bánh Trung thu đến các em thiếu thi và đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm. Đồng thời trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk 50 triệu đồng để góp phần hỗ trợ các em có hoàn cảnh kém may mắn đang sống và học tập tại đây.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh các cấp chính quyền địa phương đã dành nguồn lực, tình cảm, trách nhiệm trong việc chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nói chung và các đối tượng bảo trợ xã hội nói riêng. Phó Chủ tịch nước biểu dương và cảm ơn những tình cảm, tấm lòng, sự nỗ lực cán bộ, đội ngũ công nhân, viên chức Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk đã xem các đối tượng bảo trợ xã hội như người thân của mình để kiên trì, chăm sóc giúp đỡ, để các thành viên có mái nhà chung. Những việc làm của Trung tâm đã góp phần khẳng định những chủ trương đúng đắn về an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, bệnh tật bị bỏ rơi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; đồng thời, rút kinh nghiệm những khó khăn, hạn chế bất cập trong quá trình điều hành nhiệm vụ chính trị, tiếp tục chăm lo cho các tầng lớp nhân dân có cuộc sống tốt hơn, trong đó dành sự quan tâm hơn đến các đối tượng bảo trợ xã hội. Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tấm lòng, tình cảm của mình đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục nghiên cứu nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng hiện đại, khoa học hơn để giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện để trẻ em trưởng thành, phát triển, hòa nhập, trở thành những công dân tốt của xã hội.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk hiện tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng gần 440 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 14 người cao tuổi, hơn 250 người khuyết tật, 31 người lang thang chờ về nơi cư trú và gần 40 đối tượng tự nguyện.

Anh Dũng – Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.