Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Nghệ An

Ngày 5/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.
 
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.
 
Cũng tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm quê ngoại và quê nội của Bác Hồ; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đền Chung Sơn (đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Chung).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với chính quyền, nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). 

Thăm và làm việc với UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của xã Kim Liên nói riêng, huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An nói chung. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển ấn tượng. Tỉnh vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn, phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Nghệ An cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, biến những truyền thống này thành động lực nội sinh cho sự phát triển của địa phương hôm nay và mai sau. Nghệ An cần phát huy hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương vào công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Đặc biệt, Nghệ An cần nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đang là điểm sáng của tỉnh, đưa các mô hình này trở thành phổ biến, qua đó tạo sự phát triển hài hòa, đồng đều giữ các địa phương để người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc được ấm no, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách ở huyện Nam Đàn (Nghệ An). 

Phó Chủ tịch nước lưu ý, bên cạnh việc phát triển kinh tế, Nghệ An cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển hạ tầng, phúc lợi xã hội để chỉ số hạnh phúc của nhân dân không ngừng được nâng lên. Nghệ An là vùng đất có truyền thống hiếu học, vì vậy tỉnh cần có kế hoạch dài hạn để đầu tư nguồn nhân lực không chỉ phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa phương, mà còn cho cả nước, không chỉ nhu cầu trước mắt mà còn về lâu dài. Bên cạnh đó, Nghệ An cần giữ gìn, tôn tạo, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng tốt đẹp của dân tộc để không chỉ giáo dục thế hệ trẻ địa phương, mà còn cho nhân dân, thế hệ trẻ cả nước.
 
Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 100 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi, 30 suất quà và 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn.
 
Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.